- Đội hình sự Đặc nhiệm thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa triệt phá 1 đường dây chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi ở nhiều địa bàn quận, huyện.

Hiện cơ quan công an đang tạm giữ 5 đối tượng gồm: Phạm Việt Dũng (SN 1988, quê Phú Thọ), Trần Quốc Phong ((SN 1989, ngụ Q.5), Diệp Thành Tài (SN 1990, quê Long An), Nguyễn Ngọc Trường An (SN 1992, quê Tiền Giang) và Phùng Xuân Mạnh (SN 1995, ngụ Q.10). 

Hiện số đối tượng trên cùng tang vật liên quan, được phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Công an Q.10 và Q.Phú Nhuận để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
5 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Trước đó lúc 10h15 sáng 16/2, trinh sát hình sự đặc nhiệm đi tuần trên địa bàn Q.10. Tại đường Trần Thiện Chánh, P.12, Q.10, nhóm trinh sát phát hiện 2 đối tượng, được xác định An và Mạnh, điều khiển xe gắn máy hiệu Nouvo, có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra hành chính.

Qua đó trinh sát đã thu giữ trong người 2 đối tượng trên có 23 viên ma túy tổng hợp. 2 đối tượng này khai nhận đi giao ma túy cho trùm tên Dũng, hiện đang ẩn náu tại 1 khách sạn ở địa bàn Q.Phú Nhuận.

{keywords}
Tang vật ma túy thu giữ

Ngay lập tức, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an P.2, Q.Phú Nhuận đã đột kích vào khách sạn N.Đ ở đường Phan Xích Long. Tại đây, công an bắt giữ 2 đàn em của Dũng, là Tài và Phong; đồng thời thu giữ lượng tang vật gồm: 452 viên ma túy tổng hợp cùng 6 gói ma túy đá.

Phục kích tại khách sạn, chiều 16/2 trinh sát đã bắt giữ trùm Dũng khi mò về khách sạn, với 3 gói ma túy đá trong người.

Dũng khai, đã mua ma túy các loại từ 1 người có biệt danh Tuấn “ôm” để bán lại cho dân chơi ở nhiều địa bàn quận, huyện tại TP.HCM. Các đối tượng còn lại có nhiệm vụ “xách” thuê ma túy cho Dũng, với tiền công 200 – 500 ngàn đồng/lần, tùy vào lượng ma túy mà khách hàng đặt mua.

Linh An