- Bị chủ nợ đòi nợ gắt gao, Minh quyết định đi cướp tiệm vàng về trang trải nợ nần.

Ngày 1/3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Lý Diệu Minh (23 tuổi, ở quận 6, TP.HCM 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Minh nguyên là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn.

{keywords}
Bị cáo tại tòa sáng nay

Tại phiên tòa sơ thẩm sáng nay, bị cáo Minh thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt, tạo cơ hội cho bị cáo sửa sai lầm.

Theo điều tra, do cần tiền tiêu sài và trả nợ nên Minh nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 7h ngày 19/4/2016, sau khi mua con dao để làm hung khí, Minh tìm tới tiệm vàng Thịnh Khải (ở quận 5) giả vờ hỏi mua 20 lượng. Sau đó, Minh yêu cầu anh Do Quốc Tường (nhân viên tiệm vàng) mang 20 lượng tới phường Cô Giang, quận 1 giao cho mình.

Đến 10h30, anh Tường mang vàng tới giao cho Minh. Thấy anh Tường chỉ mang theo 10 lượng, Minh chê ít. Khi anh Tường yêu cầu gã đến tiệm vàng giao dịch, Minh giả vờ đồng ý. 

Trong lúc anh Tường đang dắt xe, Minh bất ngờ áp sát một tay bóp cổ, một tay kề dao vào cổ nạn nhân. Dù bất ngờ nhưng anh Tường vẫn nhanh tay chụp được vào lưỡi dao, đồng thời đánh mạnh vào ngực tên cướp khiến hắn té ngã.

Thoát khỏi sự khống chế của Minh, anh Tường chạy ra cổng kêu cứu rồi tới cơ quan công an trình báo.

Đoàn Nga