- Cơ quan chức năng tại 2 tỉnh Quảng Trị và Quảng Ninh vừa bắt quả tang các đối tượng có hành vi tàng trữ pháo lậu.

Vào khoảng 14h chiều nay, Công an huyện Hướng Hóa phối hợp với Công an xã Tân Long và đồn biên phòng Thuận (tỉnh Quảng Trị) đã bắt quả tang đối tượng Đoàn Duy Hải, SN 1998, trú tại thôn Long Hợp, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa về hành vi tàng trữ pháo lậu.  

{keywords}

Đối tượng Hải cùng tang vật bị thu giữ

Đối tượng Hải nhận đã mua 50 kg pháo của một người Lào rồi vận chuyển về Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở sông Sê Pôn để sử dụng và bán kiếm lời trong dịp Tết. 

Về đến nơi, đối tượng đã chia nhỏ pháo, giấu kín vào hộp các-tông, đến khi chuẩn bị đem số pháo đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 50 kg pháo lậu, trong đó có 1.512 quả pháo hoa, 423 viên pháo bi. 
 
Tại Quảng Ninh, tối qua, cán bộ chiến sĩ trạm kiểm soát liên hợp km 15, bến tàu Dân Tiến (Móng Cái) đã phát hiện, bắt giữ khối lượng lớn pháo nổ được vận chuyển bằng xe khách.

{keywords}

Nguyễn Thị Kim Ngân cùng hơn 1 tạ pháo 

Đơn vị đã phát hiện, bắt giữ chủ lô hàng là Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1994), thường trú thôn Thường Tín, Hà Nội là hành khách đi xe tuyến Móng Cái - Hà Nội, cùng 5 kiện hàng gồm pháo hoa, pháo trứng, pháo tép, tổng trọng lượng 109,08 kg.

Ngân khai nhận toàn bộ số pháo bị bắt giữ là do Ngân cùng đối tượng tên Nghị mua bên Trung Quốc đem về Việt Nam bán.

Trạm kiểm soát liên hợp Km 15, bến tàu Dân Tiến đã lập biên bản, chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Móng Cái.

P.Công - Th.Đàm