- Đối tượng Hải mở quán cà phê, tổ chức hoạt động cá độ ngay tại quán và hàng đêm quy tụ hàng chục con bạc đến ăn thua với nhau.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bàn giao 57 đối tượng cùng tang vật liên quan đến ổ cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá mà đơn vị này vừa triệt phá cho Công an Q.Tân Bình để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

{keywords}
Nguyễn Thanh Hải - chủ quán cà phê kiêm tổ chức hoạt động cá độ bóng đá

Trước đó, qua quá trình điều tra theo dõi, đêm 12/3 trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an Q.Tân Bình bất ngờ bao vây, ập vào quán cà phê “2 anh em” (số 105 đường Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình). 

Tại hiện trường, công an nhanh chóng khống chế mời 57 người về làm việc; đồng thời thu giữ lượng lớn tang vật gồm: hơn 120 triệu đồng, 300 USD, 4 máy tính xách tay, 2 cuốn sổ ghi chép hoạt động cá độ bóng đá cùng nhiều tang vật khác.

Điều tra xác định, đối tượng Nguyễn Thanh Hải (SN 1985, quê Hà Tĩnh) thuê mặt bằng số 105 đường Bạch Đằng để mở quán cà phê “2 anh em”. 3 tháng nay, Hải còn tổ chức luôn hoạt động cá độ bóng đá, bằng cách ấy 2 tài khoản của mạng bong88.net của 1 đối tượng có tên Hùng “mập” ở Q.Thủ Đức.

Hải thuê nhiều đối tượng làm nhiệm vụ giữ xe cho khách, ghi phơi, nhập thông tin lên mạng, nhận tiền và chung chi cho các con bạc. Trung bình hoạt động cá độ tại quán cà phê của Hải chừng 70 – 150 triệu đồng/đêm. Hải khai báo là tổ chức hoạt động cá độ để kiếm thêm bằng hoa hồng trên tổng số tiền ăn thua của các con bạc.

Anh Sinh