Khi ập vào một phòng Vip trong quán Karaoke, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) đã phát hiện 18 đối tượng đang “bay lắc” trong một bữa tiệc sinh nhật.

Chiều ngày 26/2, Công an huyện An Dương cho biết đã chuyển 9 đối tượng dương tính với chất ma tuý sang trung tâm GDLĐXH Gia Minh để cai nghiện bắt buộc và tiến hành điều tra theo qui định của pháp luật.

Trước đó vào 3h ngày 25/2, Công an huyện An Dương phối hợp với Công an xã Nam Sơn tiến hành kiểm tra hành chính quán Karaoke New 5 sao, địa chỉ 129 đường 351, thuộc thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn, An Dương, phát hiện và bắt giữ tại phòng Vip 5 trên tầng 5 các đối tượng đang “bay” và thu giữ một số tang vật liên quan đến hoạt động sử dụng ma túy.

Qua tiến hành lẫy mẫu nước tiểu, xác định 9 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trước đó Bùi Văn Trương có gọi điện cho Đặng Văn Chung (30 tuổi, ở thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương) đến quán Karaoke New 5 sao để tổ chức sinh nhật cho Chung.

Sau khi Chung nhận lời, Trương gọi điện cho Phạm Thị Thùy Dung (32 tuổi, ở thôn Xuân Trạch, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) là nhân viên thu ngân của quán Karaoke New 5 sao để đặt phòng hát rồi rủ thêm một số bạn cùng đến hát.

{keywords}

Một số đối tượng bị bắt giữ tại quán

Đến 22h30’ cùng ngày, Trương cùng với Hùng Anh, Chung, Cường, Lâm và Thắng có mặt ở quán, theo sự chỉ dẫn của Phạm Thị Thùy Dung cùng vào phòng Vip 5 trên tầng 5.

Tại đây, để chuẩn bị cho việc cả nhóm cùng “bay”, Trương gọi điện cho một đối tượng có tên là “Nhọ” (chưa rõ địa chỉ) để mua 10 viên thuốc lắc và 1,5 gam ma túy đá (Kentamin) với số tiền 4,7 triệu đồng và gọi cho Nguyễn Hồng Thái (21 tuổi, ở Đồng Tử 1, phường Phù Liễn, quận Kiến An) là thợ chỉnh nhạc đến phục vụ.

Đến 0h ngày 25/2 theo lời hẹn, Nhọ mang số ma túy do Trương đặt mua trên giao cho Trương. Đến 0h30’ cùng ngày, Nguyễn Hồng Thái đem theo 1 chiếc laptop để tải nhạc sàn cho nhóm của Trương.

Tiếp đó, các đối tượng lần lượt có mặt tại phòng là Vũ Mạnh Quân; Nguyễn Thị Yến Nhi; Vũ Hà Thành và một số các nhân viên của quán New 5 sao, trong đó có Vũ Khánh Linh. Sau khi các đối tượng trên có mặt, Trương chia thuốc lắc cho Hùng Anh để cùng đi chia cho mọi người.

Số ma túy đá và số thuốc lắc còn lại, Trương giao cho Hùng Anh giữ, đến 2h cùng ngày, Hùng Anh đổ hết số ma túy đá ra chiếc đĩa để trên bàn cho các đối tượng tự pha vào nước uống cho “phê” để “bay”, đến khi bị phát hiện, tạm giữ.

Được biết chủ quán Karaoke New 5 sao vào thời điểm đó không có mặt tại quán. Công an huyện An Dương đang tiến hành đấu tranh làm rõ vai trò các đối tượng để xử.

9 đối tượng dương tính với chât ma túy, gồm: Bùi Văn Trương, 28 tuổi, ở thôn Minh Kha, xã Hồng Thái, huyện An Dương; Phạm Trần Hùng Anh, 26 tuổi, ở 1 Nguyễn Tường Loan; Nguyễn Việt Thắng, 26 tuổi, ở 3/90/261 Trần Nguyên Hãn, cùng phường Nghĩa Xá; Vũ Mạnh Quân, 26 tuổi, ở 11/207 Hàng Kênh; Nguyễn Thị Yến Nhi, 15 tuổi, ở 34 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh; Nguyễn Mạnh Cường, 29 tuổi, ở 6C/94 Lam Sơn, phường Lam Sơn, cùng quận Lê Chân; Vũ Khánh Linh, sinh 2001, ĐKTT: xóm Đỏ, Quảng Cư, xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, hiện ở phường phường Quán Toan, là nhân viên của quán Karaoke New 5 sao; Hoàng Tùng Lâm, 26 tuổi, ở thôn Đoàn Dũng, xã Thái Sơn, huyện An Lão; Vũ Hà Thành, 18 tuổi, ở 152 đường vòng Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền.

Lật tẩy tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng

Lật tẩy tụ điểm thác loạn của dân chơi đất Cảng

Lực lượng chức năng liên tục đột kích các điểm ăn chơi. Công an Hải Phòng lần ra nhiều đường dây chuyên cung cấp ma túy cho dân chơi.

Bí ẩn chốn ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Bí ẩn chốn ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Không phải đơn giản để dân chơi đất Cảng xếp Ruby Karaoke ở số 8 đường vòng Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân là chốn ăn chơi số 1.

Bật mí 'bàn tay sạch' đánh sập điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Bật mí 'bàn tay sạch' đánh sập điểm ăn chơi bậc nhất đất Cảng

Tổng cục Cảnh sát "bật mí" đã dùng “bàn tay sạch” tạo cú đấm trực diện, bất ngờ triệt phá tụ điểm ăn chơi "thác loạn" tại quán karaoke Ruby.

Xem thêmTin Thời sựTin Pháp luật

(Theo CAND)