- Gặp bạn gái để níu kéo tình cảm nhưng không thành, nghi can Luân đã tưới xăng, đốt bạn gái ngay giữa phố…

Công an Q.Bình Tân, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Luân (SN 1981, hiện sống lang thang) để làm rõ, xử lý về vụ tưới xăng đốt bạn gái giữa phố. Nạn nhân là chị L.T.T (SN 1990, quê Thanh Hóa, tạm trú Q.Bình Tân).

{keywords}
Nghi can Nguyễn Hồng Luân

Được biết, Luân và chị T có thời gian dài quan hệ tình cảm nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mới đây, chị T đòi chia tay và lánh mặt Luân.

Đêm 9/1, Luân đến quán cà phê võng ở quốc lộ 1, đoạn đi qua P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân – nơi chị T làm việc, để tìm gặp, với ý định tìm cách hàn gắn với bạn gái. Chị T vẫn lánh mặt nên Luân đứng trước quán cà phê chửi bởi.

Một lúc sau, Luân chạy ra cửa hàng xăng dầu gần đó mua 10 ngàn đồng xăng mang về trước quán và dọa sẽ phóng hỏa đốt quán cà phê nếu chị T không ra nói chuyện. Vì sợ Luân làm liều nên chị T có ra nói chuyện.

Chị T vẫn cương quyết chia tay nên 2 người có lời qua tiếng lại gay gắt. Bất ngờ, Luân tưới xăng lên người chị T, châm lửa đốt, với ý định… 2 người chết cùng nhau.

Khi cả 2 cùng cháy, Luân tự chạy ra đường, dập được lửa rồi hô hoán những người xunh quanh cứu chị T, đưa đi cấp cứu.

Chị T hiện đang điều trị tại bệnh viện Nhân dân 115, với chẩn đoán bỏng cấp độ I – II, 40% cơ thể, ở vùng mặt, lưng. Còn Luân bị bỏng cập độ II, 20% ở mặt, cổ… Khi sức khỏe ổn định, Luân bị cơ quan công an bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu Luân thừa nhận hành vi, khai là mục đích chỉ hù dọa chị T, chứ không có ý định phóng hỏa, sát hại bạn gái.

Anh Sinh