- Liên quan vụ việc phá chuyên án ma túy xuyên quốc gia, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã được tặng thưởng 110 triệu đồng.

UBND tỉnh Nghệ An chiều nay tổ chức lễ trao thưởng cho ban chuyên án mang bí danh 056AV, với thành tích bắt 4 đối tượng người Lào và Thái Lan trong đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy chuẩn bị đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Xuân Đại trao thưởng 80 triệu đồng cho ban chuyên án

Trước đó, vào hồi 19h30 ngày 21/11, tại bản Lỳ, huyện Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ tư lệnh Biên phòng, BĐBP tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Xiêng Khoảng bắt quả tang 4 đối tượng buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Chiramet (SN 1984); Chaikikun (SN 1982); Saesongtho (SN 1973) người Thái Lan và Riêng Nuxong (SN 1994) người Lào.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 69 bánh heroin, 2 ô tô bán tải và nhiều tài liệu khác.

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng có quốc tịch Thái Lan móc nối với các đối tượng người Lào và Việt Nam, sau đó đi đến tam giác vàng mua heroin, vận chuyển qua Lào, rồi tìm cách đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Đây là chuyên án thu số lượng ma túy "khủng" nhất từ trước đến nay do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện.

{keywords}

Đại diện Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An trao thưởng 30 triệu đồng chuyên án 056AV.

Trước thành tích đặc biệt trên, UBND tỉnh Nghệ An quyết định trích 80 triệu đồng từ quỹ An ninh quốc phòng của tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An trích 30 triệu đồng trao thưởng cho Ban chuyên án.

Tại buổi lễ, ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chúc mừng, đánh giá cao thành tích mà Ban chuyên án đã thực hiện giúp ngăn chặn, triệt phá đường dây ma túy lớn trước khi đưa vào Việt Nam tiêu thụ.

Quốc Huy