XEM CLIP:

Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang tạm giữ Đặng Xuân Kỳ (SN 1993, trú xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) vì hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, trong tháng 10, trên địa TP. Vinh và TX. Cửa Lò (Nghệ An) có nhiều ô tô bị lấy trộm từ 1 đến 4 bánh xe. Sự việc khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

{keywords}
Đối tượng Đặng Xuân Kỳ
{keywords}
Nhiều xe ô tô bị tháo bánh xe khiến người dân hoang mang 

Công an TP. Vinh sau đó xác lập chuyên án, tung nhiều trinh sát vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng gây án.

Qua điều tra, công an xác định Đặng Xuân Kỳ là người thực hiện những vụ trộm này nên tiến hành bắt giữ. 

Tại cơ quan điều tra, Kỳ khai nhận thực hiện 6 vụ trộm, lấy đi 20 bánh xe ô tô, trị giá gần 200 triệu đồng.

Kỳ được gia đình mua cho một chiếc ô tô 7 chỗ, biển số 37A - 589.01 để hành nghề chở khách. Đây cũng chính là phương tiện để đối tượng này phạm tội.

{keywords}
Dụng cụ mà Kỳ dùng để kích xe và mở lốp ô tô

 

{keywords}

Kỳ giấu nhiều bánh xe ô tô trong nhà của mình ở huyện Thanh Chương

Đặng Xuân Kỳ khai nhận, mỗi đêm, đối tượng thường thực hiện 1 vụ lấy trộm bánh xe, ít là 1 bánh, nhiều nhất là 4 bánh.

Vụ trộm đầu tiên vào đêm 12/10, ở xã Nghi Phú, TP. Vinh. Kỳ trộm 2 bánh ô tô Mazda CX5 và Hyundai Tucson.

Đêm 15/10, khi đi ô tô từ Thanh Chương xuống TP. Vinh, Kỳ phát hiện tại ngõ 4, đường Hải Thượng Lãn Ông (xã Hưng Lộc, TP. Vinh) có xe Tucson màu nâu để trước cổng nhà. 

Đối tượng đậu ô tô cách khoảng 100m, lấy đồ nghề gồm kích thủy lực, 1 tuýp sắt, 1 thanh vặn ốc và đầu vặn mở bánh rồi quay lại chỗ xe Tucson để tháo 4 bánh xe.

Kỳ kê gạch lên và lăn 4 bánh xe ô tô vừa lấy trộm bỏ lên xe của mình rồi đưa về giấu ở nhà.

Đêm 25/10, khi đang tháo bánh xe tại đường Nguyễn Cảnh Hoan (Phường Quán Bàu, TP. Vinh), Kỳ bị phát hiện nên vội vàng bỏ chạy, để lại bộ dụng cụ kích xe và tháo bánh.

Sáng 6/11, Công an TP. Vinh khám xét nhà Kỳ ở xóm 10, xã Xuân Tường phát hiện và thu giữ 6 bánh xe ô tô để trong ngôi nhà hoang của gia đình đối tượng.

Sau khi trộm bánh xe, Kỳ lên mạng tìm cách tiêu thụ. Để tránh sự phát hiện của Công an, đối tượng này chọn nơi tiêu thụ là các tỉnh, thành phố phía Bắc và phía Nam.

Kỳ đã tiêu thụ 14 bánh xe ở Lâm Đồng và Hà Nội. Hiện cơ quan chức năng đang tìm biện pháp để thu hồi số bánh xe nói trên.

Được biết, Kỳ ở cùng với bố mẹ tại quê nhà, chỉ vài tuần nữa sẽ lấy vợ. Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, giải quyết.

Nam thanh niên trộm hàng loạt bánh ô tô ở Nghệ An sa lưới

Nam thanh niên trộm hàng loạt bánh ô tô ở Nghệ An sa lưới

Công an TP Vinh (Nghệ An) vừa bắt giữ Đặng Xuân Kỳ, đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm bánh xe ô tô thời gian gần đây.  

Phạm Tâm