Thông tin từ Công an huyện Đắk Hà (Kon Tum) sáng nay cho biết, đã tạm giữ 8 thanh niên để điều tra hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi chém, cướp súng công an xảy ra trên địa bàn.

Công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở các đối tượng, thu giữ cả kho 'hàng nóng' như:  còng số 8, roi điện, nhị khúc, dao, kiếm, súng bắn điện, lựu đạn tập, đạn súng quân dụng...

{keywords}
Nhóm côn đồ đánh công an được camera an ninh ghi lại

Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi khẩu súng bắn đạn cao su mà các đối tượng giật của công an.

Thông tin điều tra ban đầu, khuya ngày 25/9, tại quán karaoke Storm (thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) xảy ra vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên.

Công an thị trấn Đắk Hà nhận tin báo đã cử Thiếu úy Phạm Xuân Biển và Thượng sĩ Trịnh Hoàng Tiến đến hiện trường giải quyết vụ việc.

Lúc này, một nhóm hơn 10 đối tượng đã chặn xe, bao vây xe công an. Thiếu úy Biển đã bắn 3 phát súng chỉ thiên để giải tán đám đông.

Nhóm đối tượng không giải tán mà manh động, cầm dao đánh, chém 2 cán bộ công an bị thương, đồng thời giật súng bắn đạn cao su của lực lượng chức năng.

{keywords}
Một đối tượng trong nhóm côn đồ bị công an bắt giữ

Khi công an tăng cường lực lượng, nhóm đối tượng mới giải tán. Lúc này, Trung úy Đoàn Mạnh Vương (Công an thị trấn Đắk Hà) đưa 2 cán bộ bị thương vào trung tâm y tế cấp cứu.

Tại đây, nhóm đối tượng tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến Trung úy Vương bị thương.

Bước đầu chẩn đoán Thượng sĩ Tiến được bị 8 vết chém trọng thương.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an đã ra soát, tạm giữ đối tượng Vũ Văn Văn (32 tuổi) và Nguyễn Phi Lanh (28 tuổi, cùng trú thị trấn Đắk Hà, được xác định cầm) để điều tra.

Vụ việc đang được công an điều tra, mở rộng.

Nhóm côn đồ vây đánh 3 công an, cướp súng ở Kon Tum

Nhóm côn đồ vây đánh 3 công an, cướp súng ở Kon Tum

 2 nhóm giang hồ hỗn chiến, khi công an đến ngăn chặn thì bị chúng quay sang tấn công, cướp luôn súng bắn đạn cao su.

Trùng Dương