Một thiếu tá công an bị trọng thương trong lúc đang nhậu trong quán vì nhóm của ông cự cãi với bốn thanh niên.

Ngày 1-9, Công an thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) cho biết đã cho gia đình bảo lãnh 2 đối tượng Tý Em và Trà Văn Xuyên để chờ xử lý. Trước đó, Tý Em và Xuyên liên quan đến vụ 4 người gây rối trong một quán nhậu khiến một phó công an phường bị trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

{keywords}

Quán nhậu nơi thiếu tá công an bị thương

Theo đó, khoảng 15 giờ ngày 31-8, nhóm người trong đó có một thiếu tá công an đang tổ chức nhậu trong phòng lạnh tại quán nhậu Làng Nướng (thuộc phường 1, thị xã Vĩnh Châu) thì xảy ra cự cãi với nhóm của Xuyên đang nhậu phía bên ngoài.

Sau đó, 4 thanh niên trong nhóm Xuyên dùng vật cứng xông vào tấn công đối phương. Do cửa phòng lạnh đóng kín, 4 thanh niên trên không vào được nên đã đập cửa làm mảnh kiếng cửa bị vỡ, văng trúng người thiếu tá công an.

Sau đó, Tý Em và Xuyên bị Công an thị xã Vĩnh Châu bắt giữ, 2 thanh niên khác trong nhóm bỏ trốn.

Theo NLĐ