- Trong lúc 2 nhóm thanh niên đang đánh nhau loạn xạ trước cửa dãy trọ, ông Sáu ra can ngăn thì bị đâm tử vong.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ Trịnh Thành Trung (28 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) và Hồ Anh Quốc (15 tuổi, ngụ Cà Mau), cùng tạm trú tại xã An Tây, Thị xã Bến Cát để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Nghi can Trịnh Thành Trung

Đây là 2 nghi can gây ra cái chết cho ông Nguyễn Văn Sáu (46 tuổi), chủ dãy trọ ở ấp Lồ Ô, xã An Tây, Thị xã Bến Cát.

Theo điều tra ban đầu, vào tối cách đây 2 ngày, khi nhóm của Lê Anh Tuấn (27 tuổi, quê Phú Thọ) đang ngồi nhậu ở khu vực gần dãy trọ của ông Sáu thì thấy Quốc nhiều lần chạy xe máy qua nẹt pô ầm ĩ nên tìm tới nói chuyện.

Bực tức, thiếu niên 15 tuổi gọi Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, quê An Giang) tìm Lê Anh Tuấn để dằn mặt.

Cho rằng Tuấn “dạy đời” mình, Quốc đi gọi Trung và Huỳnh Thanh Vũ (26 tuổi, quê An Giang) quay lại đánh Lê Anh Tuấn để dằn mặt.

Khi 2 nhóm thanh niên đánh nhau gây náo loạn trước dãy trọ, ông Sáu ra can ngăn thì bị nhóm của Quốc đâm trọng thương.

Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng chủ trọ đã không qua khỏi. Gây án xong, nhóm thanh niên rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, công an tỉnh Bình Dương vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

Thạch Quý