Chiều 15-8, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Tuấn Lợi (20 tuổi) và Hồ Văn Thanh (17 tuổi, cùng ngụ huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra, làm rõ về hành vi hiếp dâm.

{keywords}

Hồ Văn Thanh và Nguyễn Tuấn Lợi tại cơ quan Công an.

Theo điều tra ban đầu, lúc 13h ngày 14-8, cả hai điều khiển xe máy hiệu Exciter theo cặp vợ chồng tên Xa (chưa rõ lai lịch) đến phòng trọ của bạn nhậu.

Tại căn phòng trọ ở khu phố 2, phường An Phú (thị xã Thuận An), vợ chồng Xa cùng Lợi, Thanh và hai chị em N.H.H (16 tuổi) và N.H.N (15 tuổi, ngụ Sóc Trăng) tổ chức uống bia, ăn hoa quả.

Một lúc sau, H xin phép bạn bè đi làm, nhóm này tiếp tục ngồi uống bia. Do uống quá nhiều, N say và nôn ói nên được bạn nhậu phụ giúp lau dọn phòng rồi ra về. Sau đó, N chốt cửa phòng trọ lại và nằm ngủ. Riêng Lợi và Thanh chạy xe về nhà vợ chồng Xa ngồi uống nước một lúc rồi đi.

Dọc đường về phòng trọ, Thanh nói Lợi trở lại phòng trọ của N để quan hệ tình dục. Tại đây, Thanh đập cửa phòng trọ nhưng không cất tiếng gọi. Do say bia, N tưởng chị gái đi làm về, ngồi dậy mở chốt khóa cửa (không đẩy cửa ra) rồi lăn ra ngủ tiếp. N không để ý đó là Lợi và Thanh.

Cả hai lẻn vào phòng khóa chốt cửa lại để thực hiện hành vi thú tính với N. Nạn nhân kêu cứu thì bị Lợi dùng tay khống chế, dọa giết để cùng đồng bọn quan hệ. Lúc này, H vừa đi công việc về đến phòng trọ gõ cửa. Lập tức, cả hai định bỏ trốn nhưng bị H cùng chủ nhà trọ bắt giữ.

Công an phường An Phú đã đưa hai đối tượng về trụ sở đấu tranh. Cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

(Theo Công an nhân dân)