- 62 khúc gỗ pơmu (2,3m3) được ngụy trang trên xe ô tô 7 chỗ đang trên đường đi tiêu thụ đã bị CSGT đội 8 Công an Hà Nội bắt giữ.

Đêm 26 rạng sáng 27/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát đến địa bàn QL 1A (đoạn KM192 qua địa bàn huyện Thường Tín - Hà Nội) các chiến sỹ đội CSGT số 8 đã dừng kiểm tra xe ô tô mang BKS 21H-0782 đang lưu thông từ Hà Nội hướng Hà Nam.
{keywords}
  Ghế phía sau được  để vẫn chuyển gỗ lậu.
Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên chiếc xe 7 chỗ do Nguyễn Mạnh Dũng (SN 1973, trú tại TP Yên Bái) điều khiển đã tháo hết các ghế ngồi phía sau, bên trong chở 62 khúc gỗ được nguỵ trang cẩn thận.

{keywords}
62 khúc gỗ pơ mu không rõ nguồn gốc bị tịch thu

Tại thời điểm kiểm tra Dũng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì để chứng minh nguồn gốc số gõ nói trên.

Chỉ huy đội CSGT số 8 đã lập biên bản bàn giao cho công an huyện Thường Tín điều tra làm rõ.

{keywords}

{keywords}
Chiếc xe ô tô Toyota chở 62 khúc gỗ.

Sáng 17/9, Công an huyện Thường Tín kết hợp cùng lực lượng kiểm lâm kiểm đếm được 62 khúc gỗ pơ mu với khối lượng 2,3m3.

Một kiểm lâm viên cho biết: Số gỗ pơmu nói trên có giá thị trường khoảng hơn 100 triệu đồng. Gỗ pơmu là loại gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2A.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

P.Hải