Thông tin từ Viện KSND TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) hôm nay cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú huyện Đức Cơ, Gia Lai) về các tội “Chống người thi hành công vụ”, “Công nhiên chiếm đoạt tài sản” và “Cướp tài sản”.

{keywords}
Xe ô tô đối tượng tùng cướp, tông CSGT rồi bỏ lại trên đường

Theo điều tra, khoảng 10g ngày 1/4 Tùng điều khiển xe máy đi từ Gia Lai đến TP. Kon Tum. Khi đến chốt kiểm dịch liên ngành tại khu vực Sao Mai (thuộc TP. Kon Tum), Tùng được lực lượng chức năng dừng xe, hướng dẫn vào khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Do đã sử dụng ma túy, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Tùng không chấp hành mà tìm cách bỏ trốn. Tùng lén dắt xe máy bỏ trốn thì bị lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ chìa khóa.

Đến 14g cùng ngày, Tùng đã lén trèo lên ô tô bán tải (chủ xe đang khai báo y tế) lái xe bỏ trốn.

Lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ đã dùng xe mô tô chuyên dụng đuổi theo, chặn đầu yêu cầu về chốt liên ngành.

Đối tượng không chấp hành mà điều khiển ô tô tông vào CSGT, lấy gậy đánh một cán bộ bị thương rồi bỏ trốn.

Trên đường trốn, đối tượng Tùng còn đánh, cướp điện thoại của một người dân. Tùng sau đó bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc phường Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh niên trốn cách ly, cướp ô tô tông CSGT ở Kon Tum bị bắt

Thanh niên trốn cách ly, cướp ô tô tông CSGT ở Kon Tum bị bắt

Thanh niên trốn cách ly, cướp ô tô tông CSGT ở Kon Tum đã bị bắt khi đang lẩn trốn trên núi.

Trùng Dương