Trước đó, Điền bị bắt giữ vào tối 6/6, khi trốn tại thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn).

Theo điều tra ban đầu, tối 3/6, sau khi nhậu cùng nhau, Lương Bá Đạt (21 tuổi, ngụ Thoại Sơn) chạy xe máy chở Điền từ Cần Thơ về thị trấn Núi Sập.

{keywords}
Nghi can Điền tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khi đến chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại ấp Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, lực lượng chức năng dừng xe của Đạt, Điền để làm thủ tục kiểm dịch.

Tại đây, anh Trần Văn Đạo (lực lượng bảo vệ dân phố), thành viên chốt kiểm dịch đã đo thân nhiệt cho Đạt và Điền.

Đến sáng 4/6, do bực tức vì bị chặn lại và bắt đo thân nhiệt, Đạt và Điền trở lại chốt kiểm dịch. Tại đây, Điền cầm dao chém anh Đạo một nhát vào tay, sau đó lên xe Đạt nổ máy chờ sẵn cùng tháo chạy.

Bị lực lượng chức năng truy đuổi, Điền nhảy khỏi xe bỏ trốn, còn Đạt bị bắt giữ cùng phương tiện. Theo điều tra ban đầu, Điền nghiện ma túy, có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. 

Sau vụ việc, anh Đạo được đưa tới Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang điều trị.

Thanh niên chém thành viên chốt chống dịch Covid-19

Thanh niên chém thành viên chốt chống dịch Covid-19

Lương Bá Đạt, 21 tuổi, ở xã Định Thành, bị Công an huyện Thoại Sơn, An Giang khởi tố, bắt giam về hành vi cố ý gây thương tích.

T.Chí