- TAND huyện Bình Chánh sáng nay ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án "kinh doanh trái phép" liên quan ông Nguyễn Văn Tấn - ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM, chủ quán cà phê Xin chào.

Nguồn tin từ TAND huyện Bình Chánh vừa xác nhận thông tin nói trên với PV VietNamNet.

Theo đó, TAND huyện đã ra quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp, yêu cầu điều tra bổ sung.

{keywords}
Quán cà phê Xin chào, nơi xảy ra vụ án khiến chủ quán bị khởi tố tội danh "Kinh doanh trái phép" 

Được biết, vụ án đã được TAND huyện Bình Chánh phân công thẩm phán thụ lý và lên lịch xét xử vào ngày 28/4 tới. 

Tuy nhiên, sau khi báo chí phản ánh, tạo sự quan tâm đặc biệt của dư luận, TAND huyện đã rà soát lại hồ sơ và phát hiện một số tình tiết chưa thực sự rõ ràng để cáo buộc ông Nguyễn Văn Tấn (50 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) phạm tội “kinh doanh trái phép”.

Nguồn thông tin nói trên không nói rõ việc TAND yêu cầu điều tra bổ sung những tình tiết gì.

Hiện quy trình hồ sơ đang được Viện KSND huyện Bình Chánh tiếp nhận, thụ lý. Tuy nhiên chưa có thông tin Viện KSND huyện Bình Chánh trả hồ sơ, yêu cầu công an huyện điều tra bổ sung theo yêu cầu của tòa.

{keywords}
Ông Tấn trước quán cà phê 

Sáng nay, Công an TP.HCM đã gặp gỡ báo chí thông tin về quy trình tố tụng của vụ án. Thiếu tướng Phan Anh Minh - Phó giám đốc Công an TP khẳng định việc cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Tấn là có căn cứ.

Ông Minh cho hay, việc ông Tấn có tội hay không là do TAND phán quyết. Tại giai đoạn này, các quyết định tố tụng đối với ông Tấn do Viện KSND huyện Bình Chánh thụ lý nên đơn vị này có trách nhiệm trong vụ án.

Đàm Đệ