- Kẻ cầm đầu băng trộm đột nhập, nổ súng tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào cuối tháng 12/2015 được xác định là cực kỳ nguy hiểm, có 5 lệnh truy nã đặc biệt và có mối quan hệ với nhiều băng tội phạm khắp Bắc - Trung - Nam.

Kẻ cầm đầu băng trộm nổ súng ở nhà Bí thư huyện

Thông tin từ Bộ Công an phía Nam cho hay, đã bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến vụ trộm nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, trong đó có đối tượng cầm đầu là Lê Văn Hoàn (SN 1984, quê Nghệ An).

Hoàn được xác định là đối tượng cực kỳ nguy hiểm và việc bắt giữ đối tượng này đã được Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52) Bộ Công an xác lập chuyên án.

{keywords}

Đối tượng Lê Văn Hoàn

Theo đó, sau vụ trộm đột nhập nổ súng tại nhà Bí thư huyện ủy Đức Hòa vào rạng sáng 30/12/2015, Công an tỉnh Long An vào cuộc và xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đưa vào tầm ngắm đối tượng Lê Văn Hoàn nói trên.

Công an xác định, Hoàn là kẻ trộm chuyên nghiệp, từng có 1 tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Hiện Hoàn có 5 lệnh truy nã của Công an Hà Nội, tỉnh Hà Tĩnh, Đắk Nông…

Quá trình trốn nã, Hoàn vẫn gây án khắp nơi. Đáng nói, Hoàn có mối liên hệ, có vai trò cầm đầu nhiều băng nhóm ở các tỉnh thành khác nhau. Khi Hoàn cùng đồng bọn đi gây án đều thuê ô tô để di chuyển, lận dao, súng ngắn để sẵn sàng ra tay nếu bị phát hiện và đặc biệt chúng chỉ nhắm vào két sắt của các gia đình giàu có.

Cuối tháng 7/2015, băng nhóm do Hoàn cầm đầu đột nhập vào nhà ông P ở huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Chúng vô hiệu hóa hệ thống camera an ninh, chuông báo động rồi thản nhiên mở cổng, lấy chiếc xe Camry trị giá 1,5 tỷ đồng mang về tỉnh Khánh Hòa cất giấu. Trong vụ này 3 đồng phạm gồm: Lê Văn Sơn, Trần Văn Thanh, Nguyễn Đức Sỹ đã bị bắt giữ, Hoàn thoát khỏi lưới, tiếp tục gây án và mức độ táo tợn hơn.

Sa lưới

Sau vụ nổ súng tại nhà Bí thư huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, quá trình điều tra đã khoanh vùng được nhóm đối tượng do Hoàn cầm đầu gây ra, nên thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an phía Nam, chỉ đạo Cục C52 xác lập chuyên án nhằm bắt giữ cho bằng được Hoàn.

Cục C52 đã phối hợp thêm nhiều cục nghiệp vụ khác, cũng như công an ở nhiều tỉnh thành như: Long An, Hà Nội, Hà Tỉnh, Hưng Yên, Nghệ An, Thanh Hóa, Đắk Nông…

{keywords}

Vụ nổ súng tại biệt thự của ông Nguyễn Văn Út - Bí thư huyện ủy huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cuối tháng 12/2015 gây xôn xao dư luận.

Sau một thời gian xác lập chuyên án, trinh sát nắm được thông tin một phụ nữ có nhân dạng giống vợ của Hoàn buôn bán tại Hóc Môn, đã thay tên đổi họ. Đeo bám theo, trinh sát phát hiện người phụ nữ này hay tìm đến 1 chung cư ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3. Lập tức căn hộ được giám sát suốt ngày đêm, bởi những trinh sát hóa trang.

Cuối cùng trinh sát đã xác định rõ, Hoàn có trong căn hộ này. Phương án bắt giữ Hoàn được tính toán khá kỹ lưỡng, bởi lẽ Hoàn là kẻ cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng kè kè súng bên mình.

Chiều 25/2, có 1 trinh sát đóng vai thợ sửa bồn nước đến gõ cửa căn hộ nơi Hoàn đang ẩn náu. Hoàn ra mở cửa, nhưng rất cảnh giác chỉ hé ra hỏi vài lời. Trinh sát giả vờ quay đi nhưng bất ngờ quay lại, đạp bung cửa xông vào. Cùng lúc đó các trinh sát mật phục lao đến.

Hoàn biết chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lao ra cửa sau, nhảy xuống… hòng tìm đường thoát thân. Nhưng trinh sát liều mình lao theo, tóm gọn được kẻ đặc biệt nguy hiểm này, khi hắn không kịp chống trả.

Khám xét nơi ẩn náu của Hoàn tại căn hộ trên, công an thu giữ nhiều tài sản như: hơn 300 triệu đồng, hơn 5.700 USD cùng nhiều giấy tờ giả khác mà Hoàn sử dụng hộ thân trong quá trình trốn nã gây án.

Bước đầu Hoàn khai đã cùng đồng bọn thực hiện chừng 20 vụ đột nhập vào các nhà đại gia, biệt thự ở khắp Bắc - Trung - Nam để trộm két sắt chứa tài sản. Hiện Bộ Công an đang phối hợp cùng Công an các tỉnh thành tiếp tục mở rộng điều tra về đối tượng Hoàn và đồng bọn trong các vụ trộm khủng mà chúng gây ra.

Anh Sinh