- Người dân nghe tiếng la hét thất thanh từ cuộc rượt đuổi của 2 nhóm thanh niên. Ít phút sau, có tiếng súng vang lên và 2 người ngã gục.

Vụ việc xảy ra khoảng 23h đêm qua ở khu vực quán cà phê Chuột (thôn Thành Mai, phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa).

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Ngọc (24 tuổi, ở phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa) trúng 5 viên đạn khắp người, chết tại chỗ. 

Nạn nhân Nguyễn Văn Hải (20 tuổi, trú cùng địa chỉ) trọng thương được người dân đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết, bệnh nhân Hải nhập viện lúc rạng sáng nay trong tình trạng mất máu cấp, đa chấn thương do đạn bắn. Nạn nhân bị 3 vết đạn xuyên thấu bụng, hông và cánh tay phải gây dập manh tràng, rách ruột non. Sau khi được các bác sĩ làm phẫu thuật, anh Hải đã qua cơn nguy kịch.

Đại tá Lê Trung Hiếu, người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã bắt được 4 nghi can trong vụ nổ súng, và đang truy tìm những kẻ còn lại.

Nguyên nhân của vụ nổ súng trên được xác định do mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm thanh niên thôn Thành Mai với một nhóm khác ở xã Đông Vinh.

Hiện Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Anh