- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng giết chết 4 người trong một gia đình ở Lào Cai.

Sau 1 tuần xảy ra vụ thảm án rúng động, giết chết 4 người ở thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai vẫn đang ráo riết triển khai các phương án chốt chặn, truy lùng nghi can gây án. 

{keywords}
Nghi can Tẩn Láo Lở

Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, đang là mùa mưa, nhiều đoạn đường bị sạt lở đất, thôn Phìn Ngan lại là nơi địa hình chia cắt phức tạp, giáp biên giới Trung Quốc nên việc theo dấu đối tượng gặp nhiều khó khăn.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/8, tại thôn Phìn Ngan xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn chị Mẩy là Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi).

Nhanh chóng vào cuộc điều tra, căn cứ vào dấu vết thu thập được tại hiện trường vụ án, ngay từ đầu Công an tỉnh Lào Cai xác định đây là vụ giết người do mâu thuẫn cá nhân. Đối tượng gây án là người địa phương, có quan hệ quen biết với gia đình nạn nhân.

Từ đó, Ban chuyên án xác định nghi can chính của vụ án là Tẩn Láo Lở (24 tuổi), trú cùng thôn với các nạn nhân.

Nghi can này đã có vợ con, trước đây có quan hệ tình cảm với chị Mẩy.

{keywords}

Ngôi nhà của anh Tẩn Ông Nải, nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng. Ảnh: Trọng Bảo

Từ nhiều ngày nay, CQĐT đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện Bát Xát phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, các lực lượng ở địa phương tổ chức truy bắt, lùng sục tại các điểm nghi phạm có khả năng lẩn trốn hoặc tìm cách chạy qua biên giới. Hàng ngàn tờ rơi đăng ảnh đối tượng được phát xuống địa bàn để quần chúng nhân dân nhận dạng, phối hợp truy bắt đối tượng.

Những trinh sát, điều tra viên lão luyện đã phá rất nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cũng đã có mặt tại hiện trường cùng phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai làm rõ vụ án, truy bắt hung thủ.

Một trinh sát cho biết, đối tượng Tẩn Láo Lở hiện đang mang theo vũ khí trên đường trốn chạy.

Được biết, Tẩn Láo Lở sinh ra trong một gia đình có đến 13 anh, chị em sống ở nhiều huyện, thị trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trong khi đó, bên gia đình bố của Lở cũng có 3 anh em trai, sống ở nhiều nơi khác nhau. Tẩn Láo Lở cũng từng đi làm bốc vác thuê ở khu vực biên giới, có mối quan hệ với nhiều đối tượng nên cũng gây khó khăn không nhỏ cho ban chuyên án trong việc khoanh vùng, xác định nơi lẩn trốn của đối tượng.

Hôm nay, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật; đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Khoảng 21h30 ngày 9/8, tại thôn Phìn Ngan xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng do đối tượng giết chết 4 người trong một gia đình. Khi đó, anh Tẩn Ông Nải (22 tuổi) sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về, bàng hoàng phát hiện vợ là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi, 6 tuổi ở nhà bị sát hại dã man. Trong đó cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100m.

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đ.Bảo