- Dùng tài khoản của các giảng viên xâm nhập vào hệ thống mạng nhà trường sửa, nâng điểm cho sinh viên từ rớt thành đậu, ông Điệp đã thu lợi bất chính hơn 100 triệu.

Công an Đồng Nai đang điều tra vụ việc ông Hoàng Văn Điệp (35 tuổi) - nguyên Phó khoa Kế toán Tài chính trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp bảng điểm giúp sinh viên từ rớt thành đậu.

Trước đó, qua công tác kiểm tra hoạt động chuyên môn tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh này phát hiện sai phạm nêu trên.

Cụ thể, từ đầu năm 2015 đến giữa năm nay, ông Điệp đã dùng tài khoản của các giảng viên xâm nhập vào hệ thống quản lý điểm nhà trường để sửa điểm cho các sinh viên rớt thành đậu, nâng điểm xếp loại từ trung bình lên khá, giúp đạt chứng chỉ ngoại ngữ để đủ điều kiện tốt nghiệp.

Sau những lần sửa điểm “giúp”, ông Điệp đều nhận tiền của sinh viên, qua đó thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Ngay khi sự việc bị phát hiện, trường Đại học Công nghệ Đồng Nai và ông Điệp đã hoàn trả hơn 80 triệu đồng cho các sinh viên.

Ông Hoàng Văn Điệp cũng bị trường buộc thôi việc.

Thạch Quý