Ngày 16/8, Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh, cùng ngụ huyện U Minh Thượng, bị TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạm tội Chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Hai bị cáo Khánh và Dương tại tòa. Ảnh: Anh Vũ

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 4/8, Dương, Khánh cùng nhóm bạn tổ chức nhậu ở xã Vĩnh Hòa (huyện U Minh Thượng).

Đến tối cùng ngày, hai thanh niên này ra về. Dương và Khánh thống nhất trên đường về nếu gặp lực lượng kiểm soát dịch sẽ chống đối. Khi đến chốt kiểm dịch theo Chỉ thị 16, gặp rào chắn ngang đường, Dương rú ga, nẹt pô xe inh ỏi.

Đại úy Lê Minh Tú, cán bộ Công an xã Vĩnh Hòa ra hiệu yêu cầu Dương dừng xe để kiểm tra, nhắc nhở hai thanh niên này thực hiện quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Lúc này, Dương dùng lời lẽ thô tục lăng mạ cán bộ công an, rồi định tăng ga xe bỏ chạy nhưng Đại úy Tú cương quyết chặn lại.

Dương và Khánh xông vào đánh Đại úy Tú. Sau đó, cả hai bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ bàn giao cho cơ quan điều tra Công an huyện U Minh Thượng xử lý.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Dương 1 năm 6 tháng tù và bị Khánh 1 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ.

T.Chí 

Đi nhậu trong thời gian giãn cách, hai thanh niên còn đánh đại úy công an

Đi nhậu trong thời gian giãn cách, hai thanh niên còn đánh đại úy công an

Hai thanh niên đi nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, khi đến chốt kiểm dịch thì nẹt pô xe inh ỏi rồi lăng mạ, chửi bới, xông vào tấn công Đại úy Công an.