- Theo lực lượng Hải quan, các băng nhóm buôn lậu, nhập hàng cấm thường sử dụng chiêu thức quá cảnh hàng hóa qua Việt Nam rồi dùng thủ đoạn chuyển về lại nội địa.VIDEO

XEM VIDEO:

Vụ mới nhất vào ngày 29/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc Cục Hải quan TP.HCM đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan, điều tra về lô hàng máy đánh bạc đã qua sử dụng nhập lậu vào Việt Nam bằng thủ đoạn…quá cảnh.

Cụ thể, công ty TNHH MTV Tiếp vận và Phân phối Phương Đông (trụ sở ở đường D5B, P.Phú Mỹ, Q.7) do ông Trần Thiết C (SN 1965, quê Bình Phước) làm giám đốc, có làm thủ tục quá cảnh 1 lô hàng qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất.

{keywords}
Tang vật thu giữ là 1 máy đánh bạc đã qua sử dụng
{keywords}
Được tháo rời các chi tiết

Theo khai báo hải quan, lô hàng là “máy trò chơi giải trí (Roulette)” hiệu Afastreet mới 100%, trọng lượng 1,5 tấn, quá cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Tuy nhiên khi lô hàng vừa nhập về Việt Nam, lực lượng chức năng đã nghi vấn nên tiến hành kiểm tra thực tế, phát hiện lô hàng là 1 máy đánh bạc Roulette được tháo rời, đã qua sử dụng và không có giấy phép theo quy định.

{keywords}
Đây là danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu và phải có giấy phép của cơ quan quản lý Nhà nước khi làm thủ tục quá cảnh

Được biết, loại mặt hàng nói trên thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại Việt Nam và bắt buộc phải có giấy phép của Bộ Công thương, dù là thủ tục quá cảnh. Hiện các đơn vị phối hợp đang tạm giữ lô hàng để mở rộng điều tra.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thời gian gần đây, đơn vị này phối hợp cùng nhiều cơ quan liên quan xử lý 7 vụ nhập hàng, có giá trị khoảng hơn 10 tỷ đồng, chủ yếu bằng thủ đoạn…quá cảnh.

Cụ thể, các đối tượng đã sử dụng chiêu thức, lợi dụng việc chuyển hàng hóa quá cảnh đi Campuchia; trên đường vận chuyển, các băng nhóm này phá niêm phong, đánh tráo hàng hóa rồi vận chuyển bằng đường bộ ở khu vực các tỉnh biên giới, đưa hàng ngược trở lại nội địa Việt Nam để tiêu thụ.

Giám đốc người Nhật buôn lậu 7 tượng vàng qua đường hàng không

Giám đốc người Nhật buôn lậu 7 tượng vàng qua đường hàng không

Giám đốc người Nhật xách 7 tượng vàng qua sân bay đã phải nhận mức án 10 năm tù giam.

Cựu Tổng giám đốc buôn lậu nhận 19 năm tù

Cựu Tổng giám đốc buôn lậu nhận 19 năm tù

TAND tỉnh Quảng Ninh hôm nay đưa các bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 7.700 tấn dầu diesel với trị giá 168 tỷ đồng ra xét xử phúc thẩm.

Quái chiêu buôn lậu ngà voi dấu trong bụng cá hồi

Quái chiêu buôn lậu ngà voi dấu trong bụng cá hồi

Lực lượng Hải quan vừa phát hiện vụ nhập hàng cấm với thủ đoạn tinh vi: giấu các sản phẩm nghi làm từ ngà voi Châu Phi trong bụng cá hồi.

Phá đường dây nhập lậu ô tô từ nước ngoài về VN

Phá đường dây nhập lậu ô tô từ nước ngoài về VN

Bước đầu xác định, các đối tượng chuyển lậu ô tô về Việt Nam qua đường biên giới rồi làm giả hồ sơ đăng ký xe ở nhiều tỉnh thành. Chúng chuyển về Tây Ninh để đăng ký lại rồi bán.

Linh An