- Được xác định giữ vai trò cầm đầu,Tô Công Hưng (SN 1982, Giám đốc Công ty cổ phần trực tuyến Người Dệt Mộng, TP.HCM) bị đưa ra xét xử về tội "tổ chức đánh bạc".

Ngày 24/11, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử đường dây đánh bạc hơn 600 tỷ đồng. Theo đó, 63 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó 6 bị cáo hầu tòa về tội "tổ chức đánh bạc", 57 bị cáo bị truy tố về tội "đánh bạc".

{keywords}

Bị cáo Hưng (ngồi giữa, hàng trên cùng) và đồng phạm tại tòa.

Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Tô Công Hưng làm tiếp thị cho Công ty PACIFIC SEAS - chủ sở hữu trang web 12bet.com tại Philippines, Hưng hướng dẫn cho người Việt Nam sử dụng trang web này để cá cược thông qua internet.

Tháng 2/2012, 12bet.com thỏa thuận để Hưng về nước, mở các tài khoản đại diện nhận tiền, chuyển tiền cá cược bóng đá, bóng rổ, đánh bài trực tuyến...tại Việt Nam với giá thuê 2 triệu đồng/tháng/tài khoản.

Sau khi về nước, Hưng lôi kéo chị gái là Tô Thị Thu Nhi mở tài khoản, rủ người thân trong gia đình và nhân viên công ty quảng cáo 168 mở tài khoản tại một số ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện. Trong đó, Hưng chuyển 38 tài khoản cho 12bet.com làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cho các con bạc, chuyển trái phép một phần tiền sang Trung Quốc.

Tương tự, từ tháng 5/2013 đến tháng 1/2015, Nguyễn Chính Tâm đã câu kết với các chân rết của trang web để mở tài khoản và lôi kéo người thân mở tài khoản, nhận hơn 133 tỷ đồng tiền đánh bạc. Tổng cộng Hưng và đồng phạm đã nhận hơn 600 tỷ đồng, Hưng hưởng lợi hơn 4,3 tỷ đồng, Tâm hưởng lợi 75 triệu đồng.

Là những con bạc say máu "đỏ đen", 57 cá nhân đã lập tài khoản thành viên tại 12bet.com và mở tài khoản tại các ngân hàng để giao dịch chuyển tiền, rút tiền cá độ bóng đá, bóng rổ, đánh bài trực tuyến...với đại diện của 12bet.com. Những cá nhân này đã thực hiện nhiều lần cá độ với số tiền lớn, mỗi người đã có ít nhất một lần cá độ với số tiền 5 triệu đồng, người đánh bạc lớn nhất lên đến cả tỷ đồng. Sau khi đường dây tổ chức đánh bạc này bị đánh sập, 57 bị cáo bị truy tố về tội đánh bạc.

Được biết, trước khi bị bắt, Lê Công Hưng còn được biết đến là ông chủ của một ấn phẩm viết về người đồng tính.

M.Phượng