-  Bức xúc vì mâu thuẫn trong gia đình, Nhật dùng dao gọt hoa quả đâm chết cha ruột lúc nửa đêm rồi bỏ trốn.

Ngày 21/5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Hung thủ là con ruột của nạn nhân.

Theo đó, vào khoảng 0h ngày 21/5, Hoàng Công Nhật (SN 1989, trú tại xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc) trong lúc nóng giận đã dùng dao gọt hoa quả đâm liên tiếp cha ruột là ông Hoàng Văn Châu (SN 1959) tại nhà riêng.

Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

{keywords}

Người thân đang làm thủ tục mai táng cho ông Châu..

Sau khi đâm gục ông Châu, Nhật vứt hung khí, bỏ chạy và trốn trong Khu công nghiệp Nam Cấm gần nhà. Sau nhiều giờ lẩn trốn, Nhật đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan công an, Nhật khai do mâu thuẫn bột phát, không kiềm chế được bản thân nên cầm hung khí đâm chết cha mình.

Nhật là con đầu trong gia đình có 4 anh chị em, đã lập gia đình, ở chung với bố mẹ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người dân xung quanh cho biết Nhật có biểu hiện của người bị trầm cảm.

Văn Bình