- Sau gần nhiều ngày trốn trong rừng, Tân lẩn ra quốc lộ 1A bắt xe vào Bình Thuận thì bị công an tóm gọn.

Trao đổi với PV sáng 22/6, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng phòng tham mưu CA Đà Nẵng cho biết, lực lượng điều tra vừa bắt giữ Võ Thành Tân (38 tuổi, trú Hòa Nhơn, Hòa Vang). Tân là nghi can chính của vụ giết người nghiêm trọng xảy ra cách đây 5 ngày.

{keywords}

Hiện trường nơi nữ sinh xấu số đổ gục và tử vong vì nhiều vết chém.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 17/6, em Đặng Thị Kim N. (SN 1998, nữ sinh lớp 12) nằm xem ti vi một mình trong nhà thì bị một người đàn ông xông vào dùng dao đâm, chém liên tiếp.

Nạn nhân cố gắng chạy ra ngoài kêu cứu nhưng đã gục xuống và tử vong sau đó.

Qua sàng lọc thông tin, cảnh sát xác định Tân là nghi can chính của vụ án mạng. Sau khi gây án, hung thủ đã trốn lên vùng đồi núi và cố thủ nhiều ngày, trước khi bắt xe trốn vào Bình Thuận.

Lúc 9h15 ngày 22/6 tại cây xăng số 9, QL1A đoạn qua khu phố 2, phường Xuân An (TP Phan Thiết, Bình Thuận), tổ điều tra đã bắt giữ Võ Thành Tân khi đối tượng vừa xuống xe.

Nguồn tin từ người dân địa phương cho biết Tân từng kết hôn và có 2 con nhỏ nhưng đã li dị. Thời gian gần đây, người này nảy sinh tình cảm với nữ sinh N. dù có mối quan hệ họ tộc.

Bị nạn nhân và người nhà phản đối, Tân liên tục nhắn tin đe dọa nữ sinh N.

Hiện cảnh sát đang di lý nghi can về địa phương để tiếp tục điều tra, xử lý.

Cao Nam