Thông tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hôm nay cho biết, đang điều tra, xử lý nhóm 7 thiếu niên gây ra vụ đánh nhau khiến 1 người bị đâm mù mắt.

Theo điều tra, chiều ngày 19/3, 7 thiếu niên gồm: Phạm Gia Ph. (16 tuổi), Nguyễn Tiến D. (16 tuổi), Trang Minh L. (17 tuổi), Nông Văn Ch. (15 tuổi), Nông Văn C. (17 tuổi), Trần Đức Th. (16 tuổi) và Nguyễn Thành Đ. (15 tuổi, cùng trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) ngồi uống cà phê tại một quán trên đường Đặng Dung (TP. Buôn Ma Thuột).

{keywords}
Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra

Đến khoảng 20g30 cùng ngày, 7 thiếu niên ngồi trong quán thì có một nhóm khác khoảng 6 thiếu niên đi trên 4 xe máy chạy ngang quán cà phê, rú ga, nẹt pô.

Bực tức, nhóm 7 thiếu niên cầm kéo, gạch đá lao ra đuổi đánh.

Trong lúc đánh nhau, Phạm Gia Ph. đã cầm kéo đâm Huỳnh Tín Ph. (nhóm đi xe máy) 1 phát vào vùng mặt. Hậu quả, Ph. bị mù mắt trái, tỉ lệ thương tật 41%.

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Cà khịa vì mời rượu bị từ chối, thanh niên Thanh Hóa bị đâm chết

Cà khịa vì mời rượu bị từ chối, thanh niên Thanh Hóa bị đâm chết

Công an Thanh Hóa đang tạm giữ hình sự đối tượng Tô Văn Nguyên (SN 2000), ở xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trùng Dương