- Sáng nay, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ cho ông Hoàng Khắc Sửu (43 tuổi, trú tại Phường Nghi Thu, TX Cửa Lò) người mang án nhiễm HIV suốt 10 năm.

{keywords}

Đại diện Trung tâm Y tế dự phòng trao 50 triệu đồng cho ông Sửu (áo trắng) trước sự chứng kiến của luật sư. (Ảnh: luật sư cung cấp)

Theo đó, năm 2003 ông Sửu thụ án tại trại giam số 3 (huyện Tân Kỳ, Nghệ An - Bộ Công an) được đưa đi lấy mẫu máu xét nghiệm trong chương trình giám sát trọng điểm do Ban AIDS thực hiện.

Kết quả xét nghiệm, ông Sửu “dương tính với HIV” và được cấp quản lý với mã số 1068.

Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm không được tiết lộ. Sau khi thi hành án xong, ông Sửu trở về địa phương mới biết sự việc.

Năm 2007, hồ sơ nhiễm HIV của ông Sửu được chuyển từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh sang Trung tâm Phòng chống HIV Nghệ An.

{keywords}

Ông Hoàng Khắc Sửu

Năm 2014, sau khi ra tù, ông Sửu đi xét nghiệm cùng với quá trình theo dõi ở trạm y tế địa phương, sức khỏe ông Sửu vẫn bình thường, không có biểu hiện gì sau 10 năm kết luận dương tính với HIV.

Năm 2015, ông Sửu làm đơn khiếu nại lên Sở Y tế Nghệ An và làm đơn khởi kiện lên TAND TP Vinh (Nghệ An).

Nhận đơn khiếu nại, Sở Y tế Nghệ An đã lập đoàn thanh tra toàn bộ sự việc và quyết định 'Xóa tên ông Sửu trong danh sách nhiễm HIV''.

Đồng thời, Trung tâm Y tế dự phòng đã tổ chức xin lỗi ông Sửu vì có sự nhầm lẫn trong quá trình xét nghiệm và kết luận.

Tháng 4/2016, ông Sửu làm đơn đòi bồi thường do quá trình mang HIV oan khiến thiệt hại về kinh tế và tinh thần với tổng số tiền là 774 triệu đồng.

Sau nhiều lần đối thoại, hai bên đi đến thống nhất Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nghệ An hỗ trợ ông Sửu 50 triệu đồng.

Sau khi nhận hỗ trợ ông Sửu đã rút đơn khởi kiện tại TAND TP Vinh.

Ông Sửu cho biết, dù đã đồng ý nhận số tiền 50 triệu đồng bồi thường nhưng tổn hại về kinh tế và tinh thần thời gian qua là rất lớn. 

Suốt 10 năm ông đi xin việc không ai nhận vì nhiễm HIV. Cuộc sống gia đình luôn bị dị nghị và bấp bênh kinh tế.

Văn Bình