Sáng 6/1, Công an huyện Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Bảo (40 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi trồng trái phép cần sa.

{keywords}
Cơ quan chức năng nhổ bỏ số cây cần sa trồng trái phép 

Thông tin ban đầu, chiều ngày 4/1, Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Ea H’leo) phối hợp với Công an xã Ea Nam phát hiện ông Nguyễn Văn Bảo trồng trái phép số lượng lớn cây cần sa trên rẫy hồ tiêu của gia đình ở thôn 5A, xã Ea Nam.

Qua kiểm đếm, trên rẫy có tổng cộng 1.012 cây cần sa. Cây cao nhất là 1,2m và thấp nhất là 8cm.

Ông Bảo khai, do gà nuôi hay bị mắc bệnh, ông được một người quen cho một nắm hạt cần sa. Người này nói ông Bảo đem về trồng rồi nhân giống lên cho gà ăn.

Sau cuộc nhậu, người làm thuê lao vào chém lia lịa chủ nhà

Sau cuộc nhậu, người làm thuê lao vào chém lia lịa chủ nhà

Xảy ra mâu thuẫn trong quá trình làm thuê, Thái Tình (31 tuổi, Đắk Lắk) đã chém chủ nhà hàng chục nhát sau khi được mời nhậu.

Trùng Dương