- Khi 2 đối tượng đang tổ chức trộm xe trên phố bị người dân phát hiện, phối hợp cùng CSGT bắt giữ.

Xem clip người dân cùng CSGT khống chế tên trộm

Công an Q.10, TP.HCM hiện đang lấy lời khai nghi can Cung Đình Quốc (SN 1981, ngu Q.3) để làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Công an hiện đang truy bắt đồng phạm của Quốc là đối tượng tên Trung (ngụ huyện Hóc Môn).

Hiện trường vụ bắt giữ đối tượng Quốc được người dân dùng điện thoại, quay clip phát tán trên mạng xã hội.

{keywords}Đối tượng tại cơ quan công an
 

Theo thông tin ban đầu, trưa 18/5 Trung dùng xe gắn máy chở Quốc rảo quanh nhiều tuyến đường ở Q.10, mục đích là trộm xe của người dân. Tại ngã tư Thành Thái – Tô Hiến Thành (Q.10), nhóm 2 đối tượng phát hiện có 1 xe tay ga hiệu Air Blade để bên lề đường, không ai trông coi nên quyết định trộm.

Trung dừng xe đợi sẵn, còn Quốc nhảy xuống, dùng đoản khóa, tiếp cận chiếc xe. Tuy nhiên ngay sau đó, hành vi của Quốc và Trung bị người dân phát hiện, hô hoán, tổ chức vây bắt.

Nhóm CSGT làm nhiệm vụ gần đó cũng tham gia hỗ trợ. Đối tượng Trung đã bỏ chạy thoát thân, còn Quốc bị bắt tại hiện trường, giao cho cơ quan công an xử lý.

Được biết, Trung là đối tượng có 1 tiền án tội “trộm cắp tài sản”. Còn đối tượng Quốc khai quen biết Trung ở 1 trung tâm cai nghiện, sau đó rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hiện Công an Q.10 đang điều tra, xử lý.

Cũng trong ngày, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS 113) Công an TP.HCM đã bàn giao nghi can Phạm Đáng Thương (SN 1995, ngụ Q.6) cho Công an Q.6 để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, rạng sáng 17/5 tổ công tác 113 đi tuần tra địa bàn. Khi đến đường Phạm Văn Chí, P.7, Q.6, Cảnh sát 113 phát hiện 1 căn nhà trên đường này mở toang cửa, gần đó có 1 thanh niên đang ngồi trên xe gắn máy. Khi thấy công an, đối tượng vội bỏ phương tiện định tháo chạy thoát thân.

{keywords}
Đối tượng Thương làm việc tại cơ quan công an

Cảnh sát 113 tổ chức truy đuổi một đoạn thì bắt được, dù tên này chống cự quyết liệt. Kiểm tra trong người đối tượng, Cảnh sát thu giữ một số tang vật gồm 6 nhẫn kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền vàng dài 44 cm. Ngoài ra tại hiện trường căn nhà có 1 xe máy bị phá khóa, 2 cây đoản, 1 cây xà beng...

Tại công an, đối tượng khai báo tên Thương như trên và thừa nhận, thấy căn nhà vắng vẻ nên cùng đồng bọn (chưa rõ lai lịch) phá 3 lớp cửa vào trong trộm tài sản. Có một số tài sản là tiền, điện thoại trộm được, Thương đưa cho đồng bọn mang đi cất giấu. Còn Thương ở lại tiếp tục trộm xe gắn máy và nữ trang thì bị Cảnh sát 113 phát hiện, bắt giữ.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đi trộm xe máy

Phó Giám đốc doanh nghiệp đi trộm xe máy

Khoảng 12h30’ trưa 29-7, Công an thị xã Lai Châu bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Xuân Hùng, SN 1977 trú tại Tổ 11, phường Tân Phong, thị xã Lai Châu, về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản trộm cắp.

Vác gạch đuổi theo tên trộm SH trên phố

Vác gạch đuổi theo tên trộm SH trên phố

Đang loay hoay tìm cách phá khóa để trộm xe máy, tên trộm đã bị chủ nhà phát hiện và đuổi theo...

'Bồ' tên trộm SH mang súng có liên quan che giấu?

'Bồ' tên trộm SH mang súng có liên quan che giấu?

Sau khi bắt giữ và tiến hành lấy lời khai Nguyễn Văn Nghĩa - đối tượng trộm xe SH và dùng súng bắn người, đến sáng 8/8, Nghĩa bị lực lượng chức năng áp giải về trụ sở CA Thị xã Hương Thủy để tiếp tục phục vụ điều tra. 

Đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ bị cướp đâm chết ở Sài Gòn

Đề xuất công nhận liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ bị cướp đâm chết ở Sài Gòn

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa có đề xuất công nhận liệt sĩ cho hai hiệp sĩ bị đâm chết trên đường Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) tối 13/5 vừa qua.

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hiệp sĩ đường phố bắt cướp

Trao huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho hiệp sĩ đường phố bắt cướp

Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm và bằng khen cho các hiệp sĩ đường phố tham gia bắt cướp.

Văn Châu – Phước An