Sáng nay, Chủ tịch UBND xã Văn Luông (Tân Sơn, Phú Thọ) Tân Khai Hồng xác nhận, khoảng 21h tối qua, nạn nhân Hà Văn Đính (SN 1987) tử vong và được bệnh viện bàn giao thi thể về nhà lo hậu sự.

Khoảng 15h chiều 1/5, Đính về nhà sau cuộc nhậu, vì ngà say nên Đính gây sự, cự cãi với bố đẻ là ông Nguyễn Văn Huân (SN 1951). Nhân lúc ông Huân không để ý, Đính dùng búa đinh lao tới đánh vào đầu khiến ông bị thương.

{keywords}
Hiện trường vụ việc. Ảnh: P.Thảo

Bực tức trước hành động côn đồ của con trai, ông Huân giành lại búa đánh vào đầu Đính khiến nạn nhân ngã lăn ra đất, nằm thoi thóp và được người thân đưa nhập viện.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, đồng thời tạm giữ ông Huân để lấy lời khai.  

Lãnh đạo xã Văn Luông thông tin, nạn nhân Đính thường xuyên ngập trong bia rượu, không có công việc ổn định. Gia đình, chính quyền địa phương đã nhiều lần khuyên nhủ nhưng không biến chuyển, cho đến hôm qua thì xảy ra sự việc. 

A. Phương

Nghịch tử Phú Thọ thoi thóp sau khi dùng búa đánh vào đầu bố

Nghịch tử Phú Thọ thoi thóp sau khi dùng búa đánh vào đầu bố

 Chủ tịch UBND xã Văn Luông (huyện Tân Sơn, Phú Thọ) xác nhận vụ việc 2 cha con dùng búa đinh đánh nhau.