Khoảng 22h tối 11/8, Công an huyện Yên Dũng phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang bắt được Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú tại xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng) tại dãy núi thuộc khu dốc Bụt, tiểu khu 5, thị trấn Nham Biền.  

{keywords}
Nghi phạm Nguyễn Hữu Phú. Ảnh: XĐ

Khoảng 2h sáng 9/8, Nguyễn Hữu Phú sang gia đình hàng xóm ở đối diện rồi dùng dao truy sát cả gia đình khiến ông Nguyễn Viết C. (SN 1947) tử vong tại chỗ. Bà Phan Thị S. (vợ ông C.) bị thương nặng, con trai là Nguyễn Viết S. bị thương nhẹ. Nguyên nhân vụ truy sát là do mâu thuẫn nhỏ giữa hai gia đình.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, nghi phạm Phú và gia đình bị hại có mối quan hệ họ hàng. Vợ Phú và bà S. là chị em con chú, con bác.  

Bước đầu, cơ quan công an cũng đã mời người nhà của nghi phạm và nạn nhân đến làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án mạng.

Theo lời của người nhà nghi phạm, thời gian gần đây gia đình ông C. xây lại cổng nhà và gây tiếng ồn nên Phú có ý kiến và xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Vụ việc đang được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ. 

An Phương

Nguyên nhân nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm trong đêm ở Bắc Giang

Nguyên nhân nghi phạm truy sát cả nhà hàng xóm trong đêm ở Bắc Giang

Chiều 9/8, Công an tỉnh Bắc Giang vẫn đang tích cực truy bắt Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú thôn Xuân Trung, xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng). Đây là nghi phạm đã dùng dao sát hại hàng xóm.