Ngày 5/3, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Lê Bảo Chiêu (18 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) 18 năm tù về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Chiêu và V.T.N.Y. (15 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) có quan hệ tình cảm với nhau.

Ngay ra toa cua ke hiep dam, giet thieu nu 15 tuoi hinh anh 1 87570753_557642895096899_4646137767879770112_n.jpg

Lê Bảo Chiêu tại TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: T.H.

Trưa 21/9/2019, Chiêu hẹn Y. đi TP Vũng Tàu chơi. Trên đường đi, Chiêu nói dối Y. ghé vào nhà người quen tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc để lấy tiền nhưng lại chở nạn nhân vào lô cao su.

Tại đây, Chiêu dùng dao đâm nhiều nhát vào vai và lưng của Y. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Thấy nạn nhân chưa chết, Chiêu cầm dao đâm thêm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Chiêu cướp đôi bông tai vàng, 300.000 đồng, điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn. Chiêu bị công an bắt giữ sau 3 ngày lẩn trốn.

Lái xe taxi bị giết ở Hải Dương và lòng vị tha của người cha

Lái xe taxi bị giết ở Hải Dương và lòng vị tha của người cha

Con trai là lái xe taxi bị giết hại dã man, nhưng với lòng vị tha, người cha mất con đã xin tha tội chết cho kẻ giết người.

(Theo news.zing.vn)