Đến hôm nay (ngày 17/8), Công an quận 9 đã mời làm việc đối với 10 đối tượng thuộc hai nhóm tham gia vụ gây rối trật tự xảy ra trên địa bàn cách đây vài ngày.

{keywords}
Các đối tượng tham gia vụ huyết chiến, bị Công an giữ để điều tra
{keywords}
Hung khí mà cơ quan Công an thu giữ

Trước đó, trên mạng xã hội trong tối 12/8 xuất hiện đoạn clip có nội dung về nhiều thanh niên cầm hung khí tập trung gây rối tại khu vực quận 9. Khi hiện trường đang xảy ra thì tổ công tác 363 Công an quận 9 đang tuần tra làm nhiệm vụ đã nhận thông tin vụ việc xảy ra tại đường Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, nên lập tức đến nơi.

Lúc này, hàng chục thanh niên cầm hung khí các loại đã liên tục la hét, chửi bới và đi lại hùng hổ. Tuy nhiên, thấy bóng dáng Công an xuất hiện, chúng chia nhau bỏ chạy tán loạn, thoát thân.

Qua truy xét, đến nay Công an quận 9 khoanh vùng và mời lên làm việc đối với 10 đối tượng thuộc hai nhóm nói trên.

Theo điều tra ban đầu, chiều 12/8 Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) có mâu thuẫn với Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ quận Thủ Đức) trên mạng xã hội facebook. Hai bên cự cãi, thách thức và hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn tại ngã tư Thủ Đức ngay trong đêm đó.

Hảo huy động 14 người trang bị nhiều loại hung khí đi trên nhiều xe gắn máy đến điểm hẹn.

Riêng nhóm của Quân cũng kêu gọi được 11 người, cũng có các loại dao, kiếm, mã tấu…

Nhóm của Quân kéo đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của Hảo nên đi vào đường Lê Văn Việt, quận 9. Đến trước nhà số 111, đường Lê Văn Việt, hai nhóm chạm mặt nhau.

Khi hai nhóm dàn quân chuẩn bị huyết chiến thì lực lượng tổ công tác 363 Công an quận 9 ập đến nên chúng nhanh chóng tháo chạy. Hiện Công an quận 9 đang mở rộng điều tra.

Kẻ gây ra vụ 200 giang hồ áo cam vừa ra đầu thú

Kẻ gây ra vụ 200 giang hồ áo cam vừa ra đầu thú

Mai Nguyễn Xuân Thành - kẻ gây ra mâu thuẫn dẫn đến vụ 200 giang hồ áo cam, đã vừa ra đầu thú và kêu gọi đồng bọn cũng nên sớm ra đầu thú.

Linh An