- Một nam thanh niên đã được người dân phát hiện, khi đã tử vong bên vệ chuối trên đại lộ Thăng Long.

Người dân tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) rạng sáng nay bàng hoàng phát hiện một thi thể nam thanh niên nằm trong bụi chuối dưới chân cầu chui đại lộ Thăng Long, đoạn từ Thạch Thất sang Quốc Oai Km13.

{keywords}

{keywords}

Theo người dân có mặt tại hiện trường, nhiều nghi ngờ cho rằng nam thanh niên này bị giết trong đêm rồi vứt xác vào bụi chuối này.

Thi thể nam thanh niên tử vong trong tư thế nằm sấp, cởi trần mặc quần bó ngắn đến đầu gối, trên cơ thể có một số vết thương.

Bước đầu, nạn nhân được xác định bị đánh chết, vết máu còn vương vãi trên đường.

{keywords}

{keywords}

Chiếc xe máy còn dính máu

Đại tá Đoàn Danh Mạnh, Trưởng công an huyện Quốc Oai xác nhận có vụ việc như trên xảy ra tại địa bàn đoạn dưới gầm đại lộ Thăng Long.

Đến 10h sáng nay, lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Danh tính nạn nhân được xác định tên là B. (SN 1998, trú ở xã Song Phương, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội).

{keywords}

Ngay sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, rất đông người thân đã có mặt tại hiện trường vật vã kêu khóc đau đớn.

Nhị Tiến