Thành là học sinh trường THPT Đắk Ơ (huyện Bù Gia Mập), nghi can chém chết anh Bùi Văn Nam (22 tuổi, ngụ cùng huyện). 

{keywords}
Mai Tiến Thành tại cơ quan công an - Ảnh: Đ.T.T

Theo điều tra, vào trưa 23/3, Nguyễn Trùng Khánh (17 tuổi, học sinh trường THPT Đắk Ơ) bị Nguyễn Thành Luân và nhóm học sinh  cùng trường chặn đường đánh ở khu vực Cầu Sắt (xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập).

Bị đánh đau, Khánh về nhà kể lại sự việc cho người cậu của mình. Đến 11h30 cùng ngày, hai cậu cháu Khánh rủ thêm Bùi Văn Nam và một người khác đi tìm Luân để trả thù.

Khi đang đi trên đường, nhóm này nhìn thấy Luân nên đuổi theo nhưng không kịp.

Nhóm của Khánh về qua nhà văn hóa thôn 3 (xã Đắk Ơ) thì bị Mai Tiến Thành (bạn của Luân) chặn lại. Thành lấy dao chém nhiều nhát vào cổ và tay của Nam khiến nạn nhân gục xuống đất.

Sau khi gây án, Thành rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong với vết thương ở cổ và tay.

Công an đã bắt giữ Thành để điều tra. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Không đeo thẻ ra vào, nam công nhân ở Bình Dương bị bảo vệ đánh

Không đeo thẻ ra vào, nam công nhân ở Bình Dương bị bảo vệ đánh

Nam công nhân đến công ty làm việc nhưng không đeo thẻ ra vào nên bị bảo vệ ngăn lại. Sau đó, một nhóm bảo vệ dùng công cụ hỗ trợ đánh đập nạn nhân thương tích.

Xuân An