- Khi chiếc taxi dừng dưới cầu Bến Thuỷ (Nghệ An), người mẹ trẻ bế đứa con nhỏ đi lên giữa cầu rồi gieo mình xuống dòng sông Lam.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay. Theo người dân chứng kiến, vào thời điểm trên, cô gái đi trên taxi bước xuống đầu cầu Bến Thuỷ, trên tay bế đứa con nhỏ đi vào giữa cầu.

Một lúc sau, cô bỏ lại hành lý, trèo lên lan can và nhảy xuống sông Lam cùng đứa trẻ.

{keywords}

Địa điểm nơi chị Hồng cùng con nhảy cầu.

Ngay lập tức, người dân đã điện báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy, bên trong túi xách để lại trên cầu có một số quần áo trẻ em, một bình sữa còn nóng và một chứng minh nhân dân mang tên Dương Thị Hồng (26 tuổi, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Người nhà chị Hồng cho biết, sáng nay (28/4) chị Hồng cùng bố chồng đi xuống Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An để khám bệnh cho bé gái (con chị Hồng) bị bệnh rụng tóc.

Trong khi đang làm thủ tục, chị Hồng bất ngờ bỏ đi, khi nghe thông tin trên, người thân vô cùng đau xót.

Hiện tại, lực lượng chức năng cùng lực lượng cứu hộ đang tích cực tìm kiếm thi thể 2 mẹ con chị Hồng.

Văn Bình