Chiều nay, Công an tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một nam thanh niên bị đâm chết tại dãy trọ công nhân.

{keywords}
Dãy trọ nơi xảy ra vụ án mạng

 

Khoảng 14h, Đỗ Tuấn Anh (SN 2001, quê Hậu Giang) qua dãy trọ của anh Phạm Văn Cường (SN 1981, quê An Giang) tại đường D1, khu dân cư Thuận Giao (phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) để chơi bài cùng nhóm bạn của anh Cường.

{keywords}
Tuấn Anh tại cơ quan Công an

 

Trong lúc chơi, Tuấn Anh và anh Cường xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Tuấn Anh rút một con dao thủ sẵn trong người đâm anh Cường gục xuống đất, rồi chạy về phòng trọ của mình gần đó, lấy xe máy bỏ chạy.

Anh Cường được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Riêng Tuấn Anh sau khi bỏ chạy đã được gia đình đưa ra Công an đầu thú.

Một thanh niên bị đâm tử vong sau hỗn chiến

Một thanh niên bị đâm tử vong sau hỗn chiến

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Thường (SN 2000, trú xã Quảng Long, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) về hành vi giết người.

Minh Tâm