Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Tấn (27 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản, hiếp dâm.

{keywords}
Đối tượng Nguyễn Trong Tấn tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ đầu năm tới nay, công an huyện Dầu Tiếng nhận được nhiều tin báo về việc liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản, hiếp dâm táo tợn trên địa bàn.

Qua truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (ngụ huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) là đối tượng nghi vấn, có nhiều biểu hiện bất thường.

Ngay sau đó, công an huyện bắt giữ Tấn khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, Bình Dương.

Tại cơ quan công an, Tấn khai nhận trong đã thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản và hiếp dâm trong 2 tháng gần đây, riêng huyện Dầu Tiếng gây ra 4 vụ cướp.

Để thực hiện hành vi này, Tấn lựa chọn những khu vực vắng người vào buổi tối, khi có phụ nữ đi qua thì ra tay cướp tài sản rồi hiếp dâm.

Gặp lại 'bạn hội chợ', thanh niên rủ đồng bọn mang dao cướp tài sản

Gặp lại 'bạn hội chợ', thanh niên rủ đồng bọn mang dao cướp tài sản

 Gặp lại bạn cùng tham gia hội chợ, thanh niên ở Đắk Lắk đã rủ đồng bọn mang dao khống chế, cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Xuân An