Tối 14/8, Công an tỉnh Bắc Giang đã có thông tin ban đầu về vụ chồng sát hại vợ vào sáng cùng ngày.

Theo đó, khoảng 7h30 ngày 14/8, Công an huyện Tân Yên tiếp nhận nghi phạm Nguyễn Văn Thảo (SN 1987, trú thôn Sỏi Máng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đến đầu thú về hành vi giết người.

Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị X. (SN 1999, vợ Thảo). Đáng nói, chị X. đang mang thai hơn 3 tháng.

Tại cơ quan công an Thảo bước đầu khai nhận hành vi phạm tội.

{keywords}
Nguyễn Văn Thảo tại cơ quan công an 

Theo lời khai của nghi phạm và kết quả điều tra cho thấy, khoảng 6h45, chị X. lấy xe máy để đi làm thì giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Bực tức về việc mình nói nhưng vợ không nghe, nên lúc đó Nguyễn Văn Thảo chạy ra khu vực sân giếng cầm con dao nhọn chạy lại sát hại vợ.

Hậu quả, khiến chị X. tử vong tại chỗ. Sau khi thực hiện hành vi, đến khoảng 7h30, Nguyễn Văn Thảo đã được gia đình vận động đến Công an xã Ngọc Lý đầu thú về hành vi giết người"

Hiện, vụ việc đã được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận điều tra theo quy định của pháp luật.

Thảo và chị X. kết hôn đã được vài năm và có một con gái. Thời gian gần đây, nghi phạm Thảo có biểu hiện tâm lý bất bình thường.

Chồng dùng dao đoạt mạng vợ đang mang thai ở Bắc Giang

Chồng dùng dao đoạt mạng vợ đang mang thai ở Bắc Giang

Sau khi lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Thảo (SN 1987, trú xã Ngọc Lý, Tân Yên, Bắc Giang) dùng dao nhọn đâm chết vợ đang mang bầu 3 tháng rồi lên công an đầu thú. 


Nhị Tiến