Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đang tạm giữ hình sự bà Đặng Thanh Tùng (49 tuổi), trú xã Nghi Kim, TP Vinh) để điều tra về hành vi tạt axit vào bà N.T.H.V. (48 tuổi) trú tại phường Lê Lợi (TP Vinh) khiến bà V. bị bỏng nặng vùng mặt.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định sự việc có liên quan đến mâu thuẫn trong tình cảm giữa đôi bên.

{keywords}
Đối tượng Đặng Thanh Tùng và tang vật vụ án

Theo đó, bà Tùng có quan hệ tình cảm với chồng bà V. trong một thời gian dài. Gần đây, không thấy chồng bà V. để ý nên thuê xe ôm chở đi tạt axit vào vợ ông này.

Sáng (9/4), bà Tùng gửi xe máy tại chợ Ga rồi thuê xe ôm chở đến nhà bà V. hắt axit rồi bỏ đi.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Bà V. được đưa đi đến bệnh viện trong tình trạng bị bỏng nặng ở vùng mặt, có nguy cơ hỏng một mắt.

Đến đêm 11/4, khi bà Tùng đang đón xe khách bỏ trốn thì bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bà Tùng khai nhận đã xin axit ở một tiệm sửa xe tại TP Vinh để thực hiện hành vi nêu trên.

Người phụ nữ bị 2 đối tượng lạ hắt axít vào mặt

Người phụ nữ bị 2 đối tượng lạ hắt axít vào mặt

Nghe tiếng gọi cửa, người phụ nữ mở cổng ra thì bất ngờ bị 2 đối tượng hắt ca axít vào mặt rồi nhanh chóng chạy xe máy rời khỏi hiện trường. 

Q.Huy