- Khẩu súng Colt 45 mà ông Để bắn chết cháu họ đã được nghi can cất giữ hơn 40 năm. Khi nghe có người xây dựng hàng rào thép gai trên đất đang tranh chấp, cụ ông 76 tuổi đã lấy súng ra “xử”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Văn Để (76 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) để làm rõ hành vi Giết người và Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

{keywords}
Cụ ông 76 tuổi tại cơ quan điều tra

Chiều hôm qua, cụ ông 76 tuổi đã tới cơ quan công an đầu thú sau gần 1 ngày bỏ trốn khi sử dụng súng bắn chết anh Nguyễn Tuấn Kiệt (37 tuổi, ngụ xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương).

Khai với cơ quan điều tra, ông Để nói rằng có quan hệ họ hàng với nạn nhân. Anh Kiệt gọi ông Để bằng cậu.

Giữa 2 gia đình xảy ra mâu thuẫn tranh chấp mảnh đất chừng 1.000 m2 ở ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát hơn 10 năm nay.

Sáng 30/5, nghi can đang ở TP.HCM thì nghe em trai báo việc anh Kiệt xây dựng hàng rào trên khu đất đang tranh chấp nên chạy xe máy về Bình Dương.

Tới nơi, ông Để lấy khẩu súng Colt 45, bên trong có 5 viên đạn bắn vào gò má trái khiến người cháu họ ngã gục, tử vong.

Sau gần 1 ngày bỏ trốn, cụ ông 76 tuổi đã tới công an TP.HCM đầu thú. Về khẩu súng colt 45 và 36 viên đạn, nghi can nói rằng đã cất giữ suốt 40 năm.

Cụ ông 76 tuổi bắn chết người ra đầu thú ở TP.HCM

Cụ ông 76 tuổi bắn chết người ra đầu thú ở TP.HCM

Theo người dân địa phương, giữa nghi can giết người và nạn nhân có quan hệ họ hàng. Vụ việc xuất phát từ việc tranh chấp mảnh đất đời trước để lại.

Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

Cãi nhau, cụ ông 76 tuổi nổ súng bắn chết đối thủ

Biết chuyện em trai và anh Nguyễn Tuấn Kiệt (Bình Dương) cãi nhau về chuyện xây hàng rào, người đàn ông 76 tuổi đi xe máy tới, bất ngờ rút súng ngắn bắn chết anh Kiệt.

Thạch Quý