Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Phú (An Giang) vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Duy Khanh (35 tuổi, ngụ thị trấn Cái Dầu) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Khanh là nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm bé Hương (tên đã đổi, 9 tuổi, ở xã Vĩnh Thạnh Trung).

{keywords}
Nghi phạm Khanh tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an An Giang

Theo điều tra, ngày 12/5, Khanh chạy xe đạp trên đường thì phát hiện bé Hương đang đi bán vé số nên nảy sinh ý định đồi bại.

Khanh dụ dỗ và chở bé đến bãi đất trống thị trấn Cái Dầu để thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi xâm hại, gã chở bé gái đến một nhà trọ ở cùng thị trấn để tắm.

Chủ nhà trọ thấy bé gái hoảng loạn, quần áo dơ bẩn nên đưa vào tắm, thay đồ và hỏi thăm thì Hương nói bị Khanh hiếp dâm.

Thấy sự việc bại lộ, Khanh lén lấy xe đạp bỏ trốn. Chủ nhà trọ gọi điện thoại báo cho người nhà của bé đến đón về.

Sự việc sau đó, được trình báo công an. Tại cơ quan điều tra, Khanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an, năm 2002, Khanh từng bị tòa án tỉnh An Giang tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Bé gái nhiều lần bị ‘ông nội hờ’ khống chế hiếp dâm

Bé gái nhiều lần bị ‘ông nội hờ’ khống chế hiếp dâm

Lợi dụng đêm tối lúc "vợ hờ" ngủ say, gã đàn ông ở Cà Mau nhiều lần khống chế, dụ dỗ hiếp dâm bé gái là cháu nội ruột của vợ. 

T.Chí