Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang hôm nay tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thanh Bình (35 tuổi, ngụ ấp Lợi Trinh, xã Mỹ Lợi A, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Bình là nghi phạm dùng dây diện siết cổ chị N.T.H.T (31 tuổi, ngụ cùng huyện) đến chết chỉ vì không được cho ôm hôn. 

{keywords}
Căn phòng trọ nơi xảy ra vụ việc 

Theo điều tra ban đầu, Bình đã có gia đình. Song, hồi tháng 9, Bình và chị T. đến thuê nhà trọ ở xã Hoà Hưng, huyện Cái Bè chung sống như vợ chồng.

Khoảng 1h hôm 1/11, Bình đến phòng trọ để gặp chị T. Đến 10h cùng ngày, khi chị T. vừa đi tắm xong và đang chải tóc thì Bình đến ôm hôn.

Lúc này, Bình bị chị T. dùng tay hất ra nên cả 2 xảy ra cự cãi. Bình dùng sợi dây điện trong phòng trọ siết cổ chị T. đến chết rồi bỏ đi, sau đó có ý định tự tử. Tuy nhiên, do được gia đình khuyên ngăn, Bình đã ra cơ quan công an đầu thú.

Theo cơ quan công an, Bình khai nhận sát hại nạn nhân là do ghen tuông.

Nghi án mẹ và con gái 17 tuổi ở Bến Tre bị sát hại

Nghi án mẹ và con gái 17 tuổi ở Bến Tre bị sát hại

Hai mẹ con người phụ nữ huyện Châu Thành, Bến Tre được phát hiện tử vong tại nhà riêng. 

T.Chí