Theo ngành chức năng, khoảng 1h45 ngày 2/7, P.V.T (30 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, làm nghề giao nước đá ở chợ Bình Điền, TP.HCM ) và L.V.Tr (28 tuổi, anh vợ của T., ngụ xã An Xuyên), đi xe máy từ TP.HCM về Cà Mau.

Sau đó, ngành chức năng phát hiện anh T. dương tính với nCoV – đây là ca mắc Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng ở Cà Mau.

{keywords}
Chốt kiểm dịch ở Cà Mau. Ảnh: Cổng UBND tỉnh Cà Mau

Còn L.V.Tr. sau khi từ TP.HCM về nhà ở xã An Xuyên, TP Cà Mau thì đến Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau nộp hồ sơ thất nghiệp.

Tại đây, Tr. khai báo y tế là không đi ra khỏi tỉnh Cà Mau. Sau đó, Tr. về nhà và lây lan dịch Covid-19 cho ông nội, cha, mẹ và con.

Đến nay, Cà Mau đã có 12 ca dương tính Covid-19, trong đó có bệnh nhân là bé gái 1 tuổi.

Đây là lần thứ 4, Công an các tỉnh ĐBSCL khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh Covid-19, trước đó ở thị xã Cai Lậy, TP Mỹ Tho (Tiền Giang) và TP Long Xuyên (An Giang). 

Hoài Thanh 

Khởi tố vụ án tài xế làm lây lan dịch Covid-19 ở An Giang

Khởi tố vụ án tài xế làm lây lan dịch Covid-19 ở An Giang

Ngày 7/7, Công an TP Long Xuyên, An Giang khởi tố vụ án "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, liên quan tài xế Nguyễn Văn Móm, 34 tuổi, quê Lấp Vò, Đồng Tháp.