VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Thái Mạnh Giáp (SN 1994, trú tại xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Giết người” theo quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật hình sự.

{keywords}

Thái Mạnh Giáp tại cơ quan điều tra thời điểm xảy ra vụ án cướp tài sản.

Khoảng 10h15 ngày 02/11, tại hiện trường lao động Đội số 16 - Phân trại số 2 (Trại giam Xuân Hà, đóng tại thôn Vinh Sơn, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên) do mâu thuẫn cá nhân, Thái Mạnh Giáp đã dùng cuốc đánh 3 nhát liên tiếp vào đầu của phạm nhân Trần Đức Thanh. 

Hậu quả, phạm nhân Thanh bị tổn thương cơ thể do thương tích gây ra, tỉ lệ 46%. 

Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Thái Mạnh Giáp thể hiện tính côn đồ, coi thường mạng sống của người khác. 

Trước đó, vào hồi tháng 5/2020, Thái Mạnh Giáp bị TAND huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội danh “Cướp tài sản” khi dùng dao khống chế nhân viên cây xăng, yêu cầu đưa tiền.

Lê Minh 

Khởi tố ông bố xông vào lớp học đánh bạn của con ở Điện Biên

Khởi tố ông bố xông vào lớp học đánh bạn của con ở Điện Biên

Công an TP Điện Biên (tỉnh Điện Biên) khởi tố bị can đối với ông Triệu Ngọc Phương (35 tuổi, trú tại tổ 3, phường Thanh Trường) về việc “cố ý gây thương tích”.