Vụ việc xảy ra hôm 15/4, khi nữ sinh N.T.V.A (SN 2001, trú tại thôn Công Hà, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành) nhảy xuống sống Đuống tự vẫn.

Trước khi tự vẫn, nữ sinh này có nhắn tin thông báo cho bạn bè về việc nhảy cầu. Đồng thời, nội dung tin nhắn cũng thể hiện việc nữ sinh này trước đó đã bị một đối tượng cưỡng hiếp tại một nhà nghỉ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng Công an huyện Thuận Thành vào cuộc điều tra.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng Vũ Văn Hiếu (SN 1995, trú tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành) để điều tra về hành vi “hiếp dâm”.

{keywords}
Đối tượng Vũ Văn Hiếu

Theo lời khai của Hiếu tại cơ quan CSĐT, chiều 14/4, Hiếu cùng V.A đi ăn hội tại thôn Đồng Ngư, xã Ngũ Thái.

Sau đó, nạn nhân say nên Hiếu đưa về, trên đường đưa V.A về, Hiếu nảy sinh ý định đưa V.A vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Khi vào nhà nghỉ, nữ sinh này chống cự quyết liệt nên đối tượng chưa thực hiện được hành vi giao cấu. Sau đó, bạn của V.A đến nhà nghỉ đưa cô về.

Tuy nhiên, do cảm thấy xấu hổ và uất ức, V.A nhắn tin cho bạn bè nói về việc bị Hiếu cưỡng bức nên không muốn sống và sẽ nhảy cầu tự tử.

Sáng 15/4, V.A đứng trên lan can cầu Hồ (thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành) rồi nhảy xuống sông Đuống tự vẫn. 

Nữ sinh tự tử nghi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh: Lời kể chủ nhà nghỉ

Nữ sinh tự tử nghi bị hiếp dâm ở Bắc Ninh: Lời kể chủ nhà nghỉ

 Chủ nhà nghỉ ở Thuận Thành (Bắc Ninh) cho biết, đêm 14/4, nữ sinh V.A. và Hiếu vào thuê phòng trong tình trạng say xỉn, 5 phút sau có 3 người đến đưa nữ sinh rời đi.

Nhị Tiến - Nhật Minh