Chiều nay, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó GĐ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Văn Mai (SN 1972, trú xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam) về hành vi “giết người”.

Cũng theo đại tá Dũng, tất các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

{keywords}
Nhà ông Tô Văn Mai nơi xảy ra vụ việc

Theo quá trình điều tra, trưa 25/6, trong lúc đang làm gà, giữa ông Mai và vợ là bà Võ Thị Bảy (SN 1974) xảy ra mâu thuẫn.

Không tìm được tiếng nói chung, sẵn đang có hơi men trong người, ông Mai cầm con dao đâm bà Bảy một nhát từ phía sau.

Bà Bảy được hàng xóm đưa đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng bà này đã tử vong sau đó.

Liên quan đến vụ việc này, em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, huyện Hiệp Đức) là con của ông bà Mai và Bảy.

{keywords}
Gia đình tổ chức đám tang cho bà Bảy

Trưa ngày xảy ra vụ việc, Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 Trường THPT Trần Phú, huyện Hiệp Đức) vừa thi xong môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia 2019. Chứng khiến cảnh đau lòng, Phú đã bỏ thi các môn còn lại để lo đám tang cho mẹ.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Nam đang xem xét xét đặc cách tốt nghiệp cho Phú.

Bị cấm yêu, thanh niên Quảng Nam tìm đến nhà đâm chết mẹ bạn gái

Bị cấm yêu, thanh niên Quảng Nam tìm đến nhà đâm chết mẹ bạn gái

Nhớ lại chuyện cách đây 2 năm, Nhân tán tỉnh con gái bà Hoa nhưng bị bà la mắng, cấm cản. Nhân lẻn vào nhà tìm đến chỗ bà Hoa ngủ rồi đâm chết bà Hoa.

Lê Bằng