Hải Phòng khởi tố 5 đối tượng liên quan vụ đường dây cá độ 7.600 tỉ đồng qua mạng.

Ngày 27/6, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, liên quan đến đường dây cá độ với lượng tiền lên tới 7.600 tỷ đồng do C50 Bộ Công an chủ trì, phòng Cảnh sát kinh tế PC46, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc đồng thời tiếp tục phối hợp với các lực lượng để điều tra mở rộng chuyên án.

{keywords}

Giao diện một trang bóng các đối tượng sử dụng

Theo đó, 8 đối tượng bị bắt giữ tại Hải Phòng gồm: Nguyễn Trung Hiếu (SN 1986), Trần Đức Hoàng (SN 1989) cùng trú tại số ngõ Nam Pháp, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền; Nguyễn Hồng Kỳ (SN 1988, trú tại 232 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), Đặng Minh Đức (SN 1986, trú tại 290 Thiên Lôi, Vĩnh Niệm) và Dương Đức Anh (SN 1982, trú tại 109 Hạ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An).

Tại hiện trường nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ được 9 điện thoại, 3 máy tính xách tay, 5 quyển sổ ghi chép, 1 đầu thu camera, 1 ổ cứng 250GB và gần 80 triệu đồng. Qua thống kê, số điểm đã được các đối tượng giao dịch trong các toàn khoản trên máy, có 171.131 số kèo cá độ với tổng là hơn 13 triệu điểm tương đương số tiền gần 1.300 tỷ đồng.

Như Lao động đã đưa tin, ngày 12.6, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an Hải Phòng phối hợp với Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ công an cùng công an các tỉnh, TP Hà Nội, Hải Dương đã triệt phá 2 dường dây cá độ bóng đá do Bùi Khắc Hiền (SN 1964, ở 303 G4/477 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân nam, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cầm đầu, bắt giữ 23 đối tượng. 

Bùi Khắc Hiền đã móc nội với các đối tượng trong đường dây để thành lập “đại lý” nhận cá cược quan mạng internet. 

Người chơi khi tham gia vào mạng lưới này sẽ được cung cấp một khoản tiền ảo nhất định để tham gia cá độ theo kiểu tín chấp (không phải trả tiền trước). 

Sau khi chơi được khoảng 1 tuần, “nhà cái” mới thanh toán với người chơi. Tổng số tiền các đối tượng cá cược lên đến gần 8.000 tỉ đồng.

Hoạt động của đường dây cá độ này được tổ chức chặt chẽ với quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, phức tạp, diễn ra trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước với nhiều đối tượng tham gia từ tháng 10/2015.

Theo Lao động