Hôm nay, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

{keywords}
2 đối tượng tại cơ quan công an

 

Đây là 2 nghi can gây ra vụ cướp táo tợn tại văn phòng trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) vào sáng mùng 3 Tết. Theo cơ quan Công an, qua điều tra ban đầu, cả 2 đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi hơn 1,7 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định đến thời điểm hiện tại chỉ có 2 đối tượng gây án, chưa phát hiện thêm đồng phạm. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn đang củng cố hồ sơ để xử lý 2 đối tượng này về hành vi "Mua bán, sử dụng trái phép súng đạn".

Như đã thông tin, sáng mùng 3 Tết, 2 đối tượng bịt mặt mang theo súng và hung khí xông vào văn phòng trạm thu phí đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây uy hiếp nhân viên, cướp hơn 2,2 tỷ đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi gây án, các đối tượng bị Công an bắt giữ khi đang ra Ga Sài Gòn để chuẩn bị bỏ trốn.

Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là 'người làng' của Giám đốc VEC E

Nghi can cướp trạm thu phí Dầu Giây là 'người làng' của Giám đốc VEC E

 Giám đốc Công ty VEC E khẳng định nghi can trong vụ cướp ở trạm thu phí Dầu Giây là không phải cháu ruột như thông tin trên mạng xã hội.

Minh Tâm - Phước An