Nghi phạm khóa trái cửa rồi sử dụng dao hạ sát vợ. Sau đó, anh ta lên tầng thượng cố thủ.

Ngày 9/12, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ Lê Văn Tùng (SN 1986, quê Bắc Ninh) để điều tra tội Giết người.

Trước đó 2 ngày, Tùng nhốt vợ và con vào trong phòng trọ ở thôn Móng Núi, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh.

{keywords}
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khi có sự can thiệp của chính quyền địa phương, Tùng vẫn không mở cửa. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, anh ta ra khỏi phòng với con dao dính máu.

Sau đó Tùng chạy lên sân thượng để cố thủ. Khoảng một giờ sau đó, cơ quan công an của tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ được Tùng.

Vợ Tùng được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đến bệnh viện.

Tùng là đối tượng từng có tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và từng bị Tòa án huyện Tiên Du tuyên phạt 2 năm tù giam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra.

(Theo VOV)